Án mạng đau lòng ở Bình Phước

Vừa thấy Luân, Đức liền xông lên dùng dao chém khiến Luân chết tại chỗ.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Án mạng đau lòng ở Bình Phước-1
Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 30/4, Luân điều khiển xe máy đến nhà ông Nguyễn Văn Được, ở thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau chơi.

Tại đây, Luân gặp Nguyễn Anh Đức (37 tuổi, ngụ cùng xã) đang nhậu với ông Được. Sau đó cả ba ngồi nhậu chung.

Uống được vài ly, Đức và Luân đứng dậy đi về. Đức chạy xe máy đến nhà bạn gái ở thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau, Luân cũng điều khiển xe chạy theo.

Khi Đức vừa đến gần nhà người yêu thì Luân chạy vượt lên, chặn đầu xe của Đức nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.

Do bực tức, Đức đã chạy xe về nhà lấy một con dao rựa dài, sau đó quay lại tìm Luân để trả thù. Khoảng 22 giờ 30 phút khuya cùng ngày, Đức điều khiển xe máy mang theo dao đến khu vực thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau.

Vừa thấy Luân, Đức liền xông lên dùng dao chém thẳng vào mặt khiến anh này ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Đức đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Người Lao Động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-dau-long-o-binh-phuoc-2023050111590838.htm?fbclid=IwAR3bG-UBJxo4FkT6RgSc9mz95EpExWe4f4ZJftXVDjWmZBmWr_S-MzCIeVQ

Án mạng tử vong

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao