Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51, giai đoạn 2026 - 2029.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp hoạt động này được tổ chức, tạo ra một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất đối với các bác sĩ trẻ bước vào chương trình đào tạo chuyên sâu.

Ngay từ những lượt đầu tiên, Sản - Phụ khoa đã trở thành tâm điểm.

Bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân, STT 01, đến từ Trường Đại học Y Hà Nội lựa chọn chuyên ngành này. Người đứng thứ 2 là bác sĩ Tạ Tiến Tùng, đến từ Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, cũng đưa ra lựa chọn tương tự.

Bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân
Bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân

Đến lượt thứ 3, bác sĩ Đỗ Quang Linh, đến từ Trường Đại học Y Hà Nội, tiếp tục chọn Sản - Phụ khoa.

Bác sĩ Đỗ Quang Linh
Bác sĩ Đỗ Quang Linh

Việc cả 3 vị trí dẫn đầu cùng đưa ra một lựa chọn khiến chuyên ngành này nhanh chóng được chú ý tại Match Day năm nay.

Bác sĩ Tạ Tiến Tùng
Bác sĩ Tạ Tiến Tùng

Điểm đặc biệt của hình thức đăng ký này nằm ở áp lực dành cho từng thí sinh.

Mỗi bác sĩ chỉ có 30 giây để xác nhận chuyên ngành sau khi được gọi tên. Nếu quá thời gian hoặc vắng mặt khi được gọi tên 3 lần, thí sinh sẽ mất quyền lựa chọn và cơ hội được chuyển cho người tiếp theo.

Với những chuyên ngành có số lượng chỉ tiêu giới hạn, thứ hạng vì thế trở thành lợi thế rất lớn.

Các bác sĩ có thành tích cao được bước vào lượt chọn sớm hơn, nhưng đồng thời cũng phải đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

Việc 3 thí sinh đứng đầu cùng chọn Sản - Phụ khoa cho thấy đây không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn phản ánh mức độ cạnh tranh và sức hút của chuyên ngành ngay tại thời điểm đăng ký.

Sản - Phụ khoa là lĩnh vực gắn với sức khỏe sinh sản của phụ nữ, trải dài từ quá trình mang thai, sinh nở, hậu sản đến chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý phụ khoa.

Đặc thù của chuyên ngành khiến bác sĩ thường xuyên phải xử lý những tình huống đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh và chuyên môn vững vàng.

Các trường hợp như băng huyết, vỡ tử cung hay tiền sản giật đều có thể diễn biến nguy hiểm và yêu cầu ê-kíp y tế đưa ra quyết định kịp thời.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, công việc còn đòi hỏi bác sĩ có khả năng giao tiếp và thấu hiểu tâm lý người bệnh. Đây là nhóm bệnh nhân có nhiều vấn đề nhạy cảm, từ sức khỏe sinh sản đến thai kỳ và những thay đổi về thể chất, tinh thần.

Chính sự kết hợp giữa chuyên môn sâu, áp lực cao và tính đặc thù trong chăm sóc người bệnh khiến Sản - Phụ khoa trở thành một lĩnh vực vừa thử thách vừa hấp dẫn đối với nhiều bác sĩ trẻ.

Thực tế, sức hút của Sản - Phụ khoa không phải mới xuất hiện trong năm nay.

Tại kỳ đăng ký năm trước, chuyên ngành này từng nhanh chóng hết chỉ tiêu ngay từ thí sinh thứ 33.

Sau một mùa tuyển chọn có tính cạnh tranh cao, Sản - Phụ khoa tiếp tục nằm trong nhóm lựa chọn nổi bật tại Match Day 2026.

Tại sao Bác sĩ nội trú được gọi là 'lớp váng' tinh tuý nhất của ngành y?  Đọc sách tính bằng cân, ôn thi như “luyện đơn trong lò bát quái”

Điều đáng chú ý hơn là năm nay, ngay cả những người có thứ hạng cao nhất cũng dành sự ưu tiên cho chuyên ngành này.

Những lựa chọn ở nhóm đầu thường được quan tâm bởi chúng phần nào cho thấy xu hướng ưu tiên của những bác sĩ có thành tích nổi bật. Tuy nhiên, quyết định chọn chuyên ngành vẫn phụ thuộc vào định hướng, năng lực và mục tiêu nghề nghiệp của từng người.

Đào tạo bác sĩ nội trú vốn được xem là chặng đường đòi hỏi cường độ học tập và thực hành cao.

Đặc biệt với Sản - Phụ khoa, người theo học phải làm quen với môi trường chuyên môn có nhiều tình huống cần xử lý nhanh, đồng thời tích lũy kinh nghiệm qua quá trình thực hành lâm sàng.

Vì vậy, việc ba bác sĩ có thứ hạng cao nhất cùng lựa chọn chuyên ngành này tại Match Day 2026 không đơn giản là một khoảnh khắc gây chú ý trên sân khấu.

Nó cho thấy Sản - Phụ khoa vẫn đang nằm trong nhóm những lựa chọn được các bác sĩ trẻ ưu tiên khi bước vào giai đoạn đào tạo chuyên sâu.

Theo Người Đưa Tin