Cha mẹ ly hôn phải sống với bà ngoại, nỗi bất hạnh của N. càng thêm chất chồng khi bị chính cậu ruột của mình nhiều lần hiếp dâm.
Sáng 23/3, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà sơ thẩm xử vụ án "Hiếp dâm trẻ em" với bị cáo Nguyễn Cao Văn (SN 1990, ngụ xã Tân Thành. Huyên Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Theo cáo trạng, cha mẹ cháu Lê Thị Bích N. (SN 1995) đã ly hôn, mẹ N. lại đi làm xa nên gởi N. cho bà ngoại là Trần Mai Thị Hoàng Hoa chăm sóc. Ở chung với bà Hoa còn có người con trai tên Nguyễn Cao Văn. Một ngày tháng 5/2015, bà Hoa vô tình thấy Văn thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. thì la mắng Văn. Sau đó, N. kể cho bà Hoa biết việc nhiều lần bị Văn thực hiện hành vi giao cấu nên bà Hoa đã dựng một cái lán phía sau nhà để hai bà cháu ra ở riêng.
Bị cáo Nguyễn Cao Văn sau khi toà tuyên án.
Khoảng 6 giờ ngày 26/8/2015, thấy bà Hoa đã đi bán vé số, Văn nảy sinh ý định giao cấu với N. nên đi tìm N. Khi Văn động vào người N. thì N. không đồng ý, khép chân co người lại và dùng tay đẩy Văn ra. Lúc này Văn nói “cho cậu làm nhanh không bà ngoại về”, rồi tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại cháu gái.
Bà Hoa đi bán vé số về thấy N. khác thường, liền gặng hỏi và biết mọi chuyện. 8 giờ 30 cùng ngày, mẹ cháu N. là chị Nguyễn Thị Bích Trâm biết chuyện đau lòng nên đã đến công an xã Tân Thành tố cáo em trai ruột giao cấu với con gái.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Văn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo còn khai thêm: Tính đến ngày bị bắt đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự với N.
Tại phiên toà, Nguyễn Cao Văn bị tuyên mức án 10 năm tù giam.
Vụ án trên như một bài học đau lòng về hậu quả của những cuộc hôn nhân đổ vỡ, không hạnh phúc, sự suy đồi của đạo đức, thuần phong mỹ tục trong gia đình.
Theo lời kể của cô gái 17 tuổi, sau khi bị các đối tượng đánh dã man ở hồ điều hòa, cô gái bị yêu cầu phải quỳ xuống xin lỗi từng người, có cả những người mà nạn nhân không hề quen biết.
Liên quan đến vụ ô tô Mazda CX5 ủn lê xe máy dưới gầm nhiều cây số trên đường ở Hà Nội, CSGT đã xác minh và triệu tập tài xế đưa phương tiện đến trụ sở làm việc.
Công an TP Hà Nội bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng "năng lượng MPX".
Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT về quản lý việc dạy thêm, học thêm đã có hiệu lực, đặt ra nhiều quy định chặt chẽ đối với hoạt động này. Vậy nếu vi phạm các quy định về dạy thêm, giáo viên có thể phải đối mặt với những hình thức xử lý nào?
Điều khiển ô tô khách loại 29 chỗ đi lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà (Hà Nội), dẫn đến mắc kẹt tại thanh giới hạn chiều cao, tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt.