Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Bắc Ninh thêm 32 ca, 1 sinh viên Trà Vinh liên quan hội truyền giáo nghi mắc COVID-19

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 32 ca mắc tại 12 công ty ở các khu công nghiệp. Trà Vinh, Long An đều có thêm ca nghi mắc liên quan đến hội truyền giáo Phục Hưng.

Bắc Ninh có thêm 32 ca mắc COVID-19 tại 12 công ty ở các khu công nghiệp

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến trưa 31/5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 849 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 08 huyện, thị xã, thành phố với 141 ổ dịch. Thuận Thành nhiều nhất với 528 ca mắc; TP Bắc Ninh 164 ca; Quế Võ 87 ca; Yên Phong 17 ca; Tiên Du 14 ca.     

Bắc Ninh thêm 32 ca, 1 sinh viên Trà Vinh liên quan hội truyền giáo nghi mắc COVID-19-1

Cũng theo BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, trong 24 giờ qua (tính đến 6 giờ sáng 31/5), toàn tỉnh đã phát sinh thêm 56 ca mới tập trung ở 3 điểm nóng là Thuận Thành (+15 ca), TP Bắc Ninh (+26 ca), Quế Võ (+14 ca). Lũy kế từ ngày 6/5 đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 849 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 85 ca được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Dự kiến, số ca được xuất viện sẽ tăng lên trong những ngày tới.

CDC Bắc Ninh đã rà soát được 6.044 trường hợp F1, 42.801 trường hợp F2, tiến hành lấy 527.697 mẫu để xét nghiệm (riêng trong ngày 30/5/2021 lấy tổng số 20.237 mẫu, trong đó 296 mẫu làm test nhanh và 19.941 mẫu làm PCR). Đến nay, đã có 505.642 mẫu đã có kết quả, 22.055 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện Bắc Ninh đang điều trị cho tổng cộng 751 bệnh nhân Covid-19, số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 26 bệnh nhân đang điều trị tại khu ICU.

1 sinh viên Trà Vinh nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh nhận được thông báo từ Viện Pasteur (TP.HCM) có 1 trường hợp ở Trà Vinh trở về từ vùng dịch, có liên quan đến ca dương tính tại TP.HCM.

Ca nghi mắc COVID-19 là một nam sinh viên (21 tuổi, ngụ thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh) theo học ở một trường đại học tại TP.HCM đang ở một nhà trọ nằm trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Trưa 21/5, sinh viên này lên xe khách Năm Bang ở bến xe Miền Tây (TP.HCM), lúc này trên xe có 7 hành khách và tài xế, phụ xế, để về nhà tại địa chỉ Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Sau khi nam sinh này về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện. Nam sinh này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đến tối 30-5 kết quả từ Viện Pasteur (TP.HCM) thông báo nam sinh nghi nhiễm COVID-19.

Hiện nam sinh đã được đưa đến bệnh viện dã chiến ở Trà Vinh để cách ly, điều trị. Ngành y tế tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục truy vết các trường hợp còn lại để phòng dịch.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế tỉnh Trà Vinh ghi nhận có 20 trường hợp F1 tiếp xúc gần  với nam sinh và đã đưa đi cách ly tập trung. 

Sau khi phát hiện ca nghi mắc, Trà Vinh lập tức thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 tại đường 30/4 thuộc khóm 5, khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè vì địa phương vừa ghi nhận một ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM.

Khu vực cách ly gồm 52 hộ, 181 nhân khẩu. Thời gian áp dụng kể từ 22h ngày 30/5 cho đến khi có thông báo mới.

MT
Theo vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/bac-ninh-them-32-ca-covid19-1-sinh-vien-tra-vinh-lien-quan-hoi-phuc-hung-n-263821.html

SARS-CoV-2 COVID-19

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất