Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực miền Tây liên tục có mưa gây thiệt hại nặng nề và đã có người chết, bị thương.

Lãnh đạo UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lớn kèm giông lốc đã làm sập và tốc mái 117 căn nhà, ước thiệt hại gần 5 tỷ đồng.

Đặc biệt giông lốc làm 6 người bị thương, trong đó 4 người phải nhập viện cấp cứu.

Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-1Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-2
Giông lốc làm nhiều nhà dân ở Bạc Liêu sập, tốc mái

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, lốc xoáy không chỉ làm hàng trăm căn nhà ở huyện Đông Hải bị ảnh hưởng, mà ở một số địa phương khác như: Hòa Bình, thị xã Giá Rai và TP. Bạc Liêu cũng bị ảnh hưởng.

Có 1 ngư dân bị gió giật mạnh gây té ngã thiệt mạng khi tàu neo đậu tránh bão. Mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường trong nội ô TP Bạc Liêu bị ngập sâu, khiến giao thông hỗn loạn, cuộc sống người dân bị đảo lộn.  

Theo ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của bão số 1 đã làm chìm 65 phương tiện tàu thuyền nhỏ, xuồng đò đang neo đậu tại bờ; hư hỏng 2 nhà dân… tổng thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng.

Mưa to nhiều nhà ngập sâu

UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) chiều nay thông tin về việc 14 tàu cá với 89 ngư dân phải sang Thái Lan và Malaysia trú bão.

Theo đó, trong hai ngày 3-4/1, UBND thị trấn nhận được tin báo của chủ 14 phương tiện làm nghề khai thác thủy hải sản đang hoạt động trên biển. Nhưng do ảnh hưởng của bão số 1 trên vùng biển Việt Nam và Vịnh Thái Lan diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn không chạy vào đất liền trú bão kịp nên các phương tiện trên chạy sang Thái Lan, Malaysia trú bão. Trong đó 9 phương tiện tránh bão ở Thái Lan; 5 phương tiện trú bão ở Malaysia với tổng cộng có 89 ngư dân.

Chủ các phương tiện trên đều có đơn và đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo.

Tại TP Cà Mau hôm nay liên tục có mưa to khiến nhiều tuyến đường như: Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Ngọc Sanh ngập rất sâu khiến nhiều xe bị chết máy, giao thông ùn tắc.

Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-3Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-4

Hồi 16 giờ ngày 04/01, vị trí tâm bão ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 100,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Nam Thái Lan, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 360km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 05/01, vị trí tâm bão ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 96,8 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên Vịnh Thái Lan trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 101,5 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh.

Hình ảnh bão số 1 gây ngập lụt ở TP Cà Mau:

Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-5Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-6Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-7Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-8Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-9Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-10Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-11Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-12Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-13Bão số 1 áp sát miền Tây: Sập nhà, 1 người chết-14
Nhiều tuyến đường ở Cà Mau, Bạc Liêu chìm trong biển nước
 


Theo Vietnamnet


Bão số 1 thời tiết

Tin tức mới nhất