Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở TP.HCM

Điều tra vụ cướp ngân hàng ở quận 8 (TP.HCM), cơ quan Công an đã bắt giữ được 2 nghi phạm và hiện đang truy bắt đối tượng còn lại.

Chiều 5/3, đại diện Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ được 2 nghi phạm liên quan đến vụ cướp xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8).

Theo đại diện Công an TP.HCM, khoảng 15h ngày 3/3, Công an Quận 8 tiếp nhận tin báo về vụ cướp ngân hàng trên. Cụ thể, vào lúc 14h25 cùng ngày, 3 đối tượng đi trên 2 xe máy đến ngân hàng. Một đối tượng dùng vật có hình dạng giống súng yêu cầu nhân viên ngân hàng trên đưa tiền.

Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì các đối tượng chạy ra ngoài ngân hàng và lên xe tẩu thoát.

Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở TP.HCM-1
Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng Trương Vĩnh Xương. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Quận 8 phối hợp với các Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 2h ngày 4/3, lực lượng Công an đã bắt 2 đối tượng gồm Trương Minh Thiện (sinh năm 1989; ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989; ngụ quận 5).

Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở TP.HCM-2
Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng Trương Minh Thiện. Ảnh: Công an TP.HCM

Tại cơ quan Công an, Thiện và Xương cho biết các đối tượng là bạn bè của nhau. Do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên cả nhóm đã rủ nhau đi cướp ngân hàng.

Hiện nay, Công an Quận 8 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/bat-2-nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-tphcm-post1515111.tpo

Cướp ngân hàng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao