Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ hắt dầu luyn vào thịt lợn ở Hải Phòng

Công an Hải Phòng đã bắt khẩn cấp một phụ nữ hắt dầu luyn vào thịt lợn ở chợ Lương Văn Can, người còn lại sau đó ra đầu thú.



Ngày 13/5, UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) có báo cáo gửi UBND TP Hải Phòng về vụ hắt chất bẩn vào thịt lợn, xảy ra 2 ngày trước tại chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ.

Theo đó, Công an quận Ngô Quyền đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi) và Lê Thị Hoa (31 tuổi), cùng trú quận này để điều tra hành vi đổ chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến.

Tại cuộc họp khẩn với lãnh đạo UBND TP sáng 13/5 về vụ việc đang gây xôn xao, Trưởng Công an quận Ngô Quyền Đặng Chinh Thưởng cho hay cơ quan công an bắt Hoàng Thị Thanh Dung tối 12/5. Còn Lê Thị Hoa sinh con nhỏ, đang cho con bú nên sáng 13/5 mới ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Về thông tin đoàn kiểm tra liên ngành đến chợ Lương Văn Can vào chiều 12/5 và cấm chị Xuyến tiếp tục bán thịt lợn do chưa kiểm chứng nguồn gốc thực phẩm, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Bùi Thanh Sơn bác bỏ thông tin này và khẳng định, lực lượng chức năng không cấm chị Xuyến bán thịt lợn trọng chợ. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng kiểm tra và hướng dẫn chị Xuyến thực hiện đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đánh giá, vụ việc là cá biệt, gây bức xúc dư luận. Hành vi của 2 phụ nữ hắt chất bẩn đã vi phạm quyền tự do kinh doanh của người dân.


Chị Xuyến ngồi trước khoảng một tạ thịt bị đổ chất bẩn. Ảnh: Facebook.


Trước đó, vào sáng 11/5, chị Phạm Thị Hòa, (24 tuổi, ở xã Tú Đôi, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cùng chị Xuyến mang thịt lợn ra bán tại chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ). Theo bị hại, do lợn nhà tự nuôi, nhập cho thương lái bị ép giá rẻ nên họ thuê người mổ rồi mang lên chợ Lương Văn Can để bán.

Tại đây, chị Xuyến bán với giá 40.000 - 50.000 đồng/kg, rẻ hơn so với các sạp thịt khác trong chợ. Lúc sau, Dung và Hòa mang xô dầu luyn trộn chất bẩn hắt lên phản thịt và vào người chị Xuyến.

Nghe 2 cô gái bán thịt kêu cứu, người dân trong chợ báo lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Ngô Quyền vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản.Theo chị Hòa, số thịt bị hủy bởi dầu luyn là 98 kg, tương đương khoảng 5,5 triệu đồng.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho rằng hành vi của 2 phụ nữ hắt chất bẩn có dấu hiệu phạm tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bên cạnh đó, hành động đổ dầu luyn trộn chất thải lên người chị Xuyến trước sự chứng kiến của các tiểu thương ở chợ đã làm danh dự, nhân phẩm của chị Xuyến bị hạ thấp. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội Làm nhục người khác.

Hai phụ nữ gây ra vụ việc có thể đối diện với mức án cao nhất tại Khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự, là 3 năm tù. Người phạm tội này còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Luyên

Theo Vietnamnet 


hắt dầu luyn vào thịt lợn tạt dầu vào thịt lợn cạnh tranh không lành mạnh giải cứu thịt lợn Hải Phòng

Tin tức mới nhất