Bất ngờ sinh con trên máy bay ở độ cao gần 13 km

Phi hành đoàn trên một chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa giúp một phụ nữ sinh con ở độ cao 12.800 m.



Những hành khách khác cũng giúp đỡ cô Nafi Diaby sinh con không lâu sau khi máy bay cất cảnh từ thủ đô Conakry - Guinea đến TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/4.

Hai mẹ con cô Diaby đã được đưa đến bệnh viện khi chiếc Boeing 737 quá cảnh tại thủ đô Ouagadougou - Burkina Faso. Cả hai người được cho là mệt mỏi nhưng tình trạng sức khỏe hiện khá tốt.

Bé gái được đặt tên là Kadiju.
 

Bất ngờ sinh con trên máy bay ở độ cao gần 13 km - Ảnh 1.
Các thành viên phi hành đoàn giúp đỡ một phụ nữ sinh con trên máy bay. Ảnh: Turkish Airlines.
 

Bất ngờ sinh con trên máy bay ở độ cao gần 13 km - Ảnh 2.
Các tiếp viên hàng không chụp ảnh với bé gái được gọi là Kadiju. Ảnh: Turkish Airlines.
 

Bất ngờ sinh con trên máy bay ở độ cao gần 13 km - Ảnh 3.
Ca sinh diễn ra thành công trên máy bay. Ảnh: Turkish Airlines
 

Tuyên bố của hãng hàng không Turkish Airlines cho biết: "Phi hành đoàn phát hiện một hành khách nữ tên Nafi Diaby mang thai được 28 tuần có dấu hiệu lâm bồn. Họ đã nhanh chóng hỗ trợ người phụ nữ này sinh con trên máy bay".

Hầu hết các hãng hàng không cho phép phụ nữ mang thai lên máy bay trước khi thai nhi được 36 tuần tuổi nhưng phải có giấy của bác sĩ về ngày sinh dự kiến khi thai nhi được 28 tuần.
 


Theo Người lao động


sinh nở trẻ sơ sinh

Tin tức mới nhất