Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM

Mỗi ngày, phòng khám hậu Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-1
Sáng 11/2, hàng chục bệnh nhân xếp hàng chờ khám di chứng hậu Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Bệnh viện đã tiếp nhận trên 4.000 người đến khám, điều trị hậu Covid-19 trong khoảng một tháng qua.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-2
Chị Tạ Thị Hồng Hiệp (30 tuổi) đến khám hậu Covid-19 sau hơn 2 tháng kể từ ngày mắc bệnh. "Tôi bị khó thở, hụt hơi khi mắc Covid-19, triệu chứng này vẫn đeo bám tôi suốt từ đó đến nay. Chỉ cần leo 2 tầng lầu là tôi mệt mỏi, thở không nổi", chị Hiệp chia sẻ.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-3
Bệnh nhân được đo lường chức năng hô hấp bằng cách hít vào, thở ra. Khoảng 58% người bệnh di chứng hậu Covid-19 bị mệt mỏi, khó thở khi gắng sức.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-4
Khoa Thăm dò Chức năng Hô hấp hiện có 4 phòng khám với 10 bác sĩ hoạt động liên tục cả ngày để phục vụ lượng người khám hậu Covid-19 gia tăng.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-5
TS.BS Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa Thăm dò Chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết hậu Covid-19 là vấn đề rất mới, được nhiều bệnh viện đặc biệt quan tâm. "Thống kê hiện tại thì có hơn 200 triệu chứng hậu Covid-19", bác sĩ Vinh nói.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-6
Ông Phạm Hữu Lộc (80 tuổi) bị hen suyễn nhiều năm. Sau khi khỏi Covid-19, ông vẫn còn một số di chứng như ho có đờm nhiều, khó thở khi gặp quạt gió.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-7
Tình trạng F0 khỏi bệnh lại phải quay trở lại bệnh viện để điều trị các triệu chứng hậu Covid-19 ngày càng gia tăng tại các bệnh viện ở TP.HCM.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-8
Phim X-quang của bệnh nhân N.T.T. (56 tuổi) mắc di chứng hậu Covid-19, được chẩn đoán xơ phổi và suy hô hấp mức độ nặng. Trên phim, phổi của bệnh nhân mờ đục, vị trí tổn thương nhiều. Sau khi khỏi Covid-19, bệnh nhân này vẫn phải nằm thở oxy hơn một tháng tại nhà.

Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại TP.HCM-9
Thực tế, sau làn sóng bùng phát dịch Covid-19 hồi tháng 7-10/2021, tình trạng F0 khỏi bệnh gặp các vấn đề Covid-19 kéo dài tăng cao. Các chuyên gia trong nước và thế giới cũng nhìn nhận hậu Covid-19 là vấn đề thực tế của xã hội sau đại dịch.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/benh-nhan-xep-hang-cho-kham-hau-covid-19-tai-tphcm-post1295428.html

COVID-19

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao