Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?

Trước cáo buộc gian thương từ phía khách hàng, vợ cũ Huy Khánh đã chính thức lên tiếng đáp trả.

Ngày 18/8, Facebooker H.H khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng đăng tải bài viết tố cáo chiêu thức kinh doanh của vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh.

"Xin khẳng định một lần. Cô Lương Hoàng Anh không bán đồ giả, chỉ là đồ kém phẩm chất so với quảng cáo, chỉ là bán khống gấp hàng chục đến hàng trăm lần giá trị thật của một món hàng mà thôi", H.H nhận định.

 Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-1
Lương Hoàng Anh bị tố buôn bán gian lận, có hành vi lừa đảo khách hàng.

Cụ thể, Facebooker H.H được một chị bạn nhờ lên tiếng giúp, khi cô cho biết mình là nạn nhân bị doanh nhân họ Lương lừa đảo mua hàng kém chất lượng, tổn thất hàng tỷ đồng.

Kèm theo nội dung tố cáo, Facebooker H.H công khai loạt tin nhắn qua lại giữa vợ cũ Huy Khánh và người bạn của mình. Qua đó cho thấy, khách hàng liên tục nhắn tin cho Hoàng Anh khi phát hiện đống đồ trang sức ước lượng 2 tỷ đồng chỉ là hàng kém chất lượng. Cô yêu cầu Lương Hoàng Anh thu lại và đồng ý với nửa giá bán ban đầu. Tuy nhiên, người này chỉ nhận được câu trả lời từ vợ cũ Huy Khánh: "Thuận mua vừa bán".

Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-2Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-3Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-4Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-5Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-6Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-7Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-8Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-9
Đoạn tin nhắn qua lại của Lương Hoàng Anh và khách hàng, khi người này phát hiện đống đồ mình mua đều kém chất lượng, có giá trị thấp. Đáp lại, doanh nhân họ Lương được cho là thoái thác trách nhiệm, và đe dọa tự tử.

Theo lời khách hàng, do thương cảm cho hoàn cảnh "một mẹ ba con" của Lương Hoàng Anh mà mua hàng ủng hộ, đồng thời tạo điều kiện cho cô kiếm tiền làm từ thiện. Thế nhưng người này cho rằng, bản thân đã đặt niềm tin sai chỗ khi doanh nhân họ Lương lợi dụng sự thương cảm để bán hàng kém chất lượng, đội giá lên trời.

Người này mua của Lương Hoàng Anh một lượng hàng khá lớn, bao gồm kim cương, đá quý và trang sức với số tiền 2 tỷ đồng. Trong đó giá trị nhất là viên kim cương $57,600 (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên một ngày, cô phát hiện viên kim cương mua chỗ Lương Hoàng Anh là hàng rởm và bị đội giá gấp 3. Người này cho biết, cô đi nhiều cửa hàng đá quý uy tín để thử và giá trị viên kim cương mua từ doanh nhân họ Lương chỉ tầm $18,500 (hơn 400 triệu đồng).

Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-10

Người này sau đó cũng phát hiện toàn bộ số hàng đặt mua như hổ phách, đồng hồ, ngọc trai... đắt gấp trăm lần giá thị trường nhưng đều là đồ mỹ ký. Biết mình đã bị lừa, khách hàng yêu cầu Lương Hoàng Anh thu mua lại và chấp nhận chịu lỗ nửa giá.

Theo dõi đoạn tin nhắn qua lại, nạn nhân trong câu chuyện không thúc ép doanh nhân họ Lương trả nợ gấp, có thể 10 năm hoặc lâu hơn, thậm chí chỉ cần mỗi năm trả vài triệu đồng. Thế nhưng theo người này, dù đã rất tử tế với vợ cũ Huy Khánh nhưng đáp lại là thoái thác trách nhiệm, "khủng bố" bằng những tin nhắn đòi tự tử, chặn Facebook khách hàng.

Lên tiếng thay người chị thân thiết, Facebooker H.H tỏ rõ sự bức xúc: "Lý do luôn được cô Hoàng Anh đưa ra là 'thuận mua vừa bán'. Đây là nguỵ biện thô thiển. Tất nhiên, tôi trả cái giá này cho món hàng kia vì tin rằng món hàng có giá trị đúng với số tiền, chứ nếu biết trả tiền cho kim cương nước D hay đá quý mà lại nhận được kim cương nước G hay đá bán quý, tôi đâu có khùng mà mua. Bán hàng không đúng giá trị, hàng kém phẩm chất là một hành vi LỪA ĐẢO".

Bị bóc phốt bán trang sức mỹ ký giá khống trăm lần, vợ cũ Huy Khánh nói gì?-11

Trước cáo buộc có hành vi lừa đảo khi bán hàng kém chất lượng, khác xa quảng cáo và đội giá gấp trăm lần, Lương Hoàng Anh đã chính thức lên tiếng. Thông qua trang cá nhân, bà mẹ 3 con khẳng định tin nhắn mà Facebooker H.H và khách hàng công khai đã bị cắt xén nhằm xuyên tạc, vu khống mình.

Lương Hoàng Anh đồng thời cho biết, đã lập vi bằng và sẽ kiện ra tòa để bồi thường thiệt hại doanh thu mà cô đang tổn thất do ảnh hưởng uy tín.

"Ai vu khống mình lừa đảo, quỵt nợ gì gì, mình sẽ cho luật sư làm hồ sơ kiện bồi thường thiệt hại đến doanh thu do ảnh hưởng uy tín. Việc mình post là thủ tục pháp lý để tự vệ, không có nhu cầu chứng minh cái gì với ai cả. Tất cả bằng chứng sẽ trình tại tòa", Lương Hoàng Anh khẳng định.

N.Linh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vo-cu-huy-khanh-bi-to-ban-trang-suc-my-ky-voi-gia-don-gap-tram-n-232772.html

lương hoàng anh Huy Khánh

Tin tức mới nhất