Bộ ảnh siêu thực được phục chế lại từ ảnh đen trắng thời chiến gây ám ảnh người xem

"Dancing with Costica" (Nhảy cùng Costica) là bộ ảnh siêu thực được nhiếp ảnh gia người Úc Jane Long phục chế lại từ những bức hình đen trắng thời chiến. Chỉ bằng công cụ chỉnh sửa ảnh phổ biến là Photoshop, Jane đã thổi hồn một cách tài tình vào 12 bức hình đen trắng để chúng gây ám ảnh khôn nguôi cho người xem.

Nữ nhiếp ảnh gia cho hay cô mất từ 10 - 40 tiếng để hoàn thiện mỗi bức hình trong "Dancing with Costica".

2sao.vn | Photobook

Jane cố gắng sử dụng nền để tạo ra sự tương phản nhiều hơn giữa bức ảnh nguyên bản và bức ảnh được phục chế.

2sao.vn | Photobook

"Nếu nhân vật trong những bức ảnh này có thể nhìn thấy những bức ảnh màu do tôi phục chế, thì tôi hy vọng họ sẽ thích nó.", Jane nói.

2sao.vn | Photobook

Cô cho biết thêm cô muốn thêm chút màu sắc tươi mới cho những bức ảnh vượt thời gian này.

2sao.vn | Photobook

Đôi khi, Jane lấy cảm hứng từ những bức hình gốc, đôi khi cô lại muốn thổi hồn vào đó những ý tưởng mới.

2sao.vn | Photobook

Màu sắc thật sự quan trọng trong những bức ảnh.

2sao.vn | Photobook

Việc tô màu cho những bức hình này không có nghĩa là Jane không tôn trọng nguyên bản.

2sao.vn | Photobook

Jane nói "nếu mọi người thích nó, thì tốt."

2sao.vn | Photobook

"Còn không thì tôi cũng không quan tâm."

2sao.vn | Photobook

Những bức ảnh này nhận được nhiều ý kiến trái chiều: có người thích, có người không thích.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Và nữ nhiếp ảnh cũng bị cho rằng cô thiếu tôn trọng những bức ảnh gốc.

2sao.vn | Photobook

ảnh đen trắng photoshop nhiếp ảnh gia bức hình ám ảnh