Bộ đội đưa 2.000 người từ các khu trọ lụp xụp đến 'vùng xanh'

Sáng ngày 27/8, khoảng 2.000 người ở các khu trọ nhiều ca nhiễm được quận Bình Thạnh đưa về sống tạm tại các nhà nghỉ, chung cư, trường học...

Sáng ngày 27/8, quận Bình Thạnh tổ chức di dời khoảng 2.000 người sống tại các khu trọ có nhiều nguy cơ sang sống tạm tại các nhà nghỉ, chung cư, trường học nhằm tránh lây nhiễm Covid-19. Việc đưa dân từ nơi ở lụp xụp chật chội đến nơi ở mới rộng rãi nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân trong lúc dịch Covid-19 phức tạp; an sinh cũng được chăm lo đầy đủ

2sao.vn | Photobook

Từ sáng sớm, hàng dài người dân sống tại các khu nhà trọ tạm bợ, nhà ven kênh rạch và trong các con hẻm sâu tại các phường bắt đầu di chuyển ra xe để được chính quyền quận sắp xếp đưa về chung cư 1050 và nhà nghỉ Công Đoàn

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Tất cả người dân đều được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính trước khi di dời sang nơi ở mới

2sao.vn | Photobook

Bộ đội và lực lượng dân quân hỗ trợ mang đồ dùng sinh hoạt của người dân từ nhà ra đến xe trung chuyển

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Có nhiều nhà ở tận bên trong các con hẻm sâu, nhiều người dân dùng xe đẩy để chất các hành lý cho đỡ vất vả

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Những đồ nặng hơn được lực lượng bộ đội, dân quân hỗ trợ mang vác

2sao.vn | Photobook

Bộ đội và người dân mỗi người một tay nhanh chóng di chuyển đồ dùng sinh hoạt ra xe

2sao.vn | Photobook

Người dân rất phấn khởi khi được hỗ trợ đưa về nơi ở tạm mới

2sao.vn | Photobook

Theo ghi nhận tại nhà nghỉ Công đoàn, mỗi căn hộ có ba phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, mỗi phòng có diện tích khoảng 30m2, sạch sẽ thoáng mát

2sao.vn | Photobook

Mỗi căn hộ có thể chứa cùng lúc 2 - 3 gia đình, mỗi gia đình được bố trí từ 2 - 4 người ở. Những người chung gia đình, chung phòng trọ sẽ được ưu tiên bố trí ở chung

2sao.vn | Photobook

Người dân sau khi đến nơi ở mới được phát cơm trưa và túi an sinh gồm gạo, sữa, đường, nước tương,... Lãnh đạo quận Bình Thạnh còn tặng mỗi người dân 500.000 tiền mặt

2sao.vn | Photobook

Ngoài ra, quận sẽ phối hợp với Sở Công thương tổ chức bán hàng lưu động các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho bà con

2sao.vn | Photobook

Riêng trong ngày 26/8, đồ ăn, nước uống được cung cấp miễn phí đến tận các phòng cho người dân. Ngoài ra, trẻ em, người già còn được cung cấp thêm sữa uống

2sao.vn | Photobook

Đồ dùng sinh hoạt dùng để nấu ăn trong những ngày tiếp theo sẽ được lực lượng dân quân, bộ đội hỗ trợ người dân chuyển đến trong ngày. Từ ngày 27/8, người dân tự nấu nướng

2sao.vn | Photobook

Trong 22 ngày sống tại nơi ở mới, người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền phòng, tiền điện và tiền nước

2sao.vn | Photobook

“Người ta cho đi thực sự cô rất là mừng, chứ ở đây sợ lắm. Qua đây thoải mái, thoáng mát, yên tâm cho cả gia đình”, cô Hoàng Thị Lý (áo hồng) chia sẻ

2sao.vn | Photobook

Anh Bảy cùng gia đình vừa chuyển sang nơi ở mới đã ra ban công nhìn ngắm xung quanh. “Lúc đầu đi cũng lo lắng, không biết bên này như thế nào. Qua thấy phòng sạch sẽ, khang trang còn có ban công thế này thì còn gì bằng, như này thì an tâm mà chống dịch”, anh vui vẻ chia sẻ

2sao.vn | Photobook

Đồng chí Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết, việc vận động người dân đang sinh sống tại các khu nhà trọ, nhà lụp xụp tại quận Bình Thạnh nhằm giảm mật độ dân cư, hạn chế phát sinh F0 trong thời điểm TP.HCM tăng cường giãn cách xã hội. Sau đó, người dân được tổ chức sinh sống tại khu vực mới khang trang, sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh và bảo đảm giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đồng chí Ngô Văn Luận cũng cho biết đây còn là mô hình thí điểm để khảo sát, triển khai ở một số quận, huyện khác có nhiều nhà trọ lụp xụp, dân cư đông, an sinh xã hội không đảm bảo, dễ phát sinh dịch bệnh trong thời gian tới…

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/anh-bo-doi-ho-tro-dua-2000-nguoi-tu-cac-khu-tro-lup-xup-den-nha-nghi-chung-cu-o-vung-xanh-tranh-dich-22021278224044512.htm

SARS-CoV-2 COVID-19 bộ đội