Ngày 26/12 vừa qua, đạo diễn Luk Vân cùng Giám đốc Sản xuất Đoàn Ngọc Hiếu và Giám đốc Đối ngoại Võ Đức Thắng đã có chuyến thăm và buổi làm việc với ông Terado Hirotsugu, Lãnh sự phụ trách Kinh tế và Văn hóa của Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở và thiện chí, tập trung trao đổi xoay quanh dự án phim điện ảnh Việt Nam Nhật Bản mang tên Công Nữ Ngọc Hoa, một tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử về giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.

Tại buổi làm việc, đại diện ê kíp đã giới thiệu tổng quan về ý tưởng, định hướng nghệ thuật và quy mô triển khai của dự án. Công Nữ Ngọc Hoa được xác định là bộ phim điện ảnh mang yếu tố lịch sử, văn hóa và tình cảm, tái hiện mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro vào đầu thế kỷ XVII. Thông qua câu chuyện này, bộ phim hướng đến việc phản ánh giai đoạn giao thương sôi động giữa Hội An và Nhật Bản, đồng thời tôn vinh giá trị kết nối văn hóa đã được hình thành từ hàng trăm năm trước.
Đạo diễn Luk Vân chia sẻ mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ từ phía Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng trong quá trình đoàn phim triển khai ghi hình tại khu vực này vào năm tới. Theo ê kíp, Đà Nẵng và khu vực lân cận đóng vai trò quan trọng trong việc tái hiện không gian văn hóa miền Trung, gắn với hành trình của nhân vật Công nữ Ngọc Hoa trước khi sang Nhật Bản.

Ông Terado Hirotsugu bày tỏ niềm vui khi được tiếp đón đoàn làm phim và cho biết ông dành nhiều sự quan tâm cho dự án. Theo ông, Công Nữ Ngọc Hoa là câu chuyện mang ý nghĩa giao lưu văn hóa sâu sắc, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản.
Đại diện Tổng Lãnh sự Nhật Bản khẳng định sẽ luôn chào đón và sẵn sàng hỗ trợ đoàn phim trong khả năng cho phép khi bộ phim thực hiện các hoạt động quay tại Đà Nẵng, đồng thời xem đây là một hoạt động văn hóa tích cực, giúp đưa những giá trị lịch sử chung đến gần hơn với công chúng đương đại.

Cùng ngày, đoàn phim Công Nữ Ngọc Hoa cũng tham dự sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 21. Tại đây, ê kíp có dịp gặp gỡ ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, cùng phu nhân. Trong buổi trao đổi ngắn, đại diện đoàn làm phim đã giới thiệu thêm về dự án điện ảnh đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Ông Mori Takero bày tỏ sự vui mừng khi biết câu chuyện về Công nữ Ngọc Hoa, vốn được người dân Nhật Bản nhắc đến với tên gọi thân mật Anio san, sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh. Ông đánh giá đây là một dự án mang ý nghĩa văn hóa và có khả năng tạo sự quan tâm rộng rãi từ khán giả hai nước.

Sau chuỗi hoạt động đối ngoại, ngày 27/12, dự án Công Nữ Ngọc Hoa chính thức nhận hồ sơ casting call từ khắp nơi. Chỉ trong thời gian ngắn, ban tổ chức đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ diễn viên gửi về, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và điện ảnh suốt nhiều năm qua. Sự quan tâm lớn từ giới diễn viên cho thấy sức hút của dự án cũng như đề tài lịch sử văn hóa mà bộ phim theo đuổi.
Chia sẻ về công tác tuyển chọn diễn viên, đạo diễn Luk Vân cho biết đây là một dự án điện ảnh thú vị và nhiều thử thách đối với bản thân cô cùng các đối tác. Để hình thành dự án, ê kíp đã dành nhiều thời gian suy nghĩ và nỗ lực triển khai từng bước một cách cẩn trọng. Theo Luk Vân, việc lựa chọn diễn viên sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tìm ra những gương mặt phù hợp nhất với tinh thần và chiều sâu của nhân vật, thay vì “chạy theo yếu tố quen mặt hay sức hút nhất thời”.

Trước đó, vào ngày 22/11, trùng với ngày Phu thê trong văn hóa Nhật Bản, đơn vị sản xuất đã tổ chức buổi họp báo ra mắt dự án Công Nữ Ngọc Hoa. Sự kiện được xem là cột mốc mở đầu cho hành trình đưa một trong những câu chuyện tình lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản lên màn ảnh rộng. Buổi họp báo tạo điều kiện để báo chí và công chúng tiếp cận rõ hơn với định hướng nghệ thuật, thông điệp văn hóa và kế hoạch sản xuất của bộ phim.
Câu chuyện trong Công Nữ Ngọc Hoa diễn ra vào đầu thế kỷ XVII, gắn với thời kỳ các thuyền buôn Châu Ấn của Nhật Bản thường xuyên cập bến Hội An. Trong ký ức của người Nhật, hình ảnh Công nữ Ngọc Hoa vẫn được lưu giữ như một biểu tượng đẹp của sự gắn kết văn hóa, được gọi bằng cái tên Anio san. Bộ phim dự kiến khai thác hành trình của Ngọc Hoa khi theo Sotaro về Nagasaki, từ những bỡ ngỡ ban đầu cho đến quá trình hòa nhập và được người dân địa phương yêu mến.

Những chi tiết về đời sống văn hóa, tập quán sinh hoạt và mối quan hệ giữa các cộng đồng Việt và Nhật sẽ được thể hiện với góc nhìn hiện đại, tiết chế và tôn trọng sự khác biệt. Ê kíp khẳng định tác phẩm không đặt nặng việc tái hiện lịch sử theo lối tư liệu, mà lựa chọn cách kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh nhằm chạm đến cảm xúc của khán giả hôm nay.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu giữa Công nữ và chàng thương nhân Nhật Bản, bộ phim còn đề cập đến các giá trị văn hóa và tình hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia, trong đó có những nét đặc trưng về ẩm thực, phong tục và đời sống tinh thần. Về quy mô, Công Nữ Ngọc Hoa là một trong số ít dự án điện ảnh lịch sử văn hóa được triển khai trong giai đoạn gần đây, với bối cảnh trải dài từ Hội An, Huế cho đến Nagasaki.
Đơn vị sản xuất cho biết đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản, đặc biệt là đại sứ quán, và nhận được sự ủng hộ tích cực. Dự án được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Nhật. Dự án đang từng bước hoàn thiện các khâu chuẩn bị để sẵn sàng bước vào giai đoạn sản xuất trong thời gian tới, với kỳ vọng mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị văn hóa và cảm xúc.