
Các gói trải nghiệm World Cup dành cho giới siêu giàu có thể chạm mốc 1-4 triệu USD, bao gồm kỳ nghỉ xa xỉ với chuyên cơ, trực thăng, phòng tổng thống và vé VIP.
Đặc quyền xa xỉ của giới thượng lưu
Được tổ chức từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Mexico và Canada, World Cup 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cơ hội thể hiện địa vị của tầng lớp tinh hoa, theo VnExpress.
Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được đồng tổ chức bởi ba quốc gia, đồng thời cũng là lần thứ hai giải đấu diễn ra tại nhiều nước chủ nhà, sau World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản
Hiện tại trên thị trường các đơn vị lữ hành cung cấp hai sản phẩm chủ yếu phục vụ du khách đi xem World Cup 2026: tour trọn gói hoặc combo (vé máy bay kết hợp phòng khách sạn). Giá cho hai loại sản phẩm này từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Sân vận động Metlife, New Jersey nhìn từ trên cao. Ảnh: Visit NJ
Theo Jackie DeAntonis, quản lý quan hệ khách hàng tại công ty du lịch xa xỉ Scott Dunn, nhóm khách hàng thượng lưu thường đặt các gói trải nghiệm vào phút chót. Những dịch vụ này bao gồm từ vé VIP, chuyên cơ, trực thăng đưa đón, khách sạn hạng sang cho đến an ninh cá nhân.
Stuart McNeill, nhà sáng lập kiêm CEO Knightsbridge Circle cho biết, một số gia đình sẵn sàng chi 250.000 đến 500.000 USD cho hành trình kết hợp xem bóng đá và nghỉ dưỡng.
Không chỉ bạo chi cho việc lưu trú, giới siêu giàu còn tìm mọi cách để tránh xa sự đông đúc. Thay vì chen chúc ở sân bay thương mại, nhiều người chọn thuê chuyên cơ riêng với mức giá từ 6.950 USD/giờ, hoặc chi trung bình 165.000 USD cho các chuyến bay dài từ châu Âu sang Mỹ, kèm theo yêu cầu chuẩn bị sẵn rượu champagne và quà lưu niệm.
Hành trình đến sân vận động cũng mang đậm chất vương giả khi khách VIP sẵn sàng bỏ ra 9.000 đến 12.000 USD/tuần cho xe đưa đón riêng, hoặc sử dụng trực thăng để tối ưu thời gian.
Tại Boston, khách mua gói 75.000 USD của khách sạn Raffles sẽ được bay trực thăng đến sân Gillette.
Ở New York, một chuyến trực thăng đến sân vận động tại New Jersey tốn khoảng 3.200 đến 15.500 USD, chưa bao gồm phí hạ cánh.
Sự xa hoa đạt đến đỉnh điểm tại trận chung kết, nơi mức giá không còn là rào cản. Sự leo thang của giá vé và dịch vụ cao cấp đã khiến giới chức New York và New Jersey phải mở cuộc điều tra về chính sách của FIFA.
Bất chấp điều đó, một công ty quản lý phong cách sống vẫn tự tin chào bán gói 4 triệu USD cho sáu người, bao gồm ghế VIP giữa sân và quyền tiếp cận khu vực trao cúp.
Tương tự, khách sạn The Mark ở Manhattan giới thiệu gói "World Cup Extravaganza" trị giá 1 triệu USD, mang đến 4 đêm ở penthouse, phòng cho nhân sự đi kèm, ghế cao cấp sát sân và trực thăng đưa đón hai chiều.

Nhóm khách siêu giàu không tham gia hệ thống bốc thăm vé của FIFA, chờ đợi nhiều tháng để có cơ hội mua được một chỗ ngồi với mức giá hợp lý. Ảnh minh họa: Amalfi Jets
World Cup không còn đơn thuần là một giải đấu
Sự hào nhoáng của giới siêu giàu hoàn toàn đối lập với những thách thức mà khán giả phổ thông đang phải đối mặt, khi World Cup đang dần đánh mất đi tính đại chúng vốn có.
Là kỳ World Cup đầu tiên mở rộng lên 48 đội tuyển và trải dài hàng nghìn kilomet qua ba quốc gia Bắc Mỹ, sự kiện này khiến chi phí logistics tăng vọt một cách chóng mặt. Một cổ động viên có thể phải bay từ New York sang Los Angeles hoặc Mexico City chỉ để theo chân đội tuyển yêu thích qua các vòng knock-out. Tiền vé máy bay nội địa vốn đã đắt đỏ trong mùa cao điểm du lịch nay lại trở thành một khoản chi khổng lồ ngoài dự tính ban đầu.
World Cup từng được xây dựng như một lễ hội của đại chúng, nơi những người bình thường nhất cũng có thể trở thành một phần của lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, sự gia tăng quá lớn về mặt chi phí đang biến trải nghiệm trên khán đài thành một đặc quyền tài chính.
Điều này dẫn đến sự dịch chuyển trong cách tiếp cận của nhiều người hâm mộ trẻ. Họ bắt đầu xem World Cup như một "sự kiện nội dung" thông qua mạng xã hội, YouTube, livestream hay thực tế ảo, nơi cảm giác thuộc về cộng đồng đôi khi còn quan trọng hơn việc phải có mặt trực tiếp.
Sự thay đổi này đặt ra một câu hỏi hóc búa cho FIFA và toàn bộ ngành công nghiệp thể thao: Khi giá trị thương mại tăng phi mã, bóng đá có đang tự đẩy khán giả phổ thông ra khỏi chính lễ hội của mình?
Dù hàng triệu người vẫn sẵn lòng dốc hầu bao để chứng kiến đội bóng yêu thích nâng cúp, nhưng rõ ràng giữa thời đại du lịch sự kiện bùng nổ, World Cup không còn đơn thuần là một giải đấu. Nó đã trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt về năng lực của ngành hàng không, khách sạn, công nghệ vé và đặc biệt là khả năng chi tiêu của tầng lớp trung lưu toàn cầu, theo tờ Tạp chí Tri thức.

Theo Người Đưa Tin