Cụ thể, trên trang cá nhân, Tùng Dương đăng tải hình ảnh một fanpage giả danh mình, trong đó sử dụng hình ảnh của anh cùng nhạc sĩ Trần Tiến để quảng cáo cho một sản phẩm thuốc. Nam ca sĩ khẳng định: “Mọi người chú ý giúp Dương. Đây là trang giả mạo. Và Tùng Dương hay nhạc sĩ Trần Tiến không quảng cáo sản phẩm này. Xin report giúp nhé!”.

Theo Tùng Dương, hình ảnh xuất hiện trên trang giả mạo thực chất là khoảnh khắc nhạc sĩ Trần Tiến tặng hoa cho anh, sau đó bị các đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép sai mục đích để trục lợi.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp của nam nghệ sĩ cũng bức xúc về vấn nạn nói trên.

Ca sĩ Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng cảnh báo việc hình ảnh cá nhân bị các fanpage, video giả mạo sử dụng để quảng cáo đồ gia dụng, thuốc chữa bệnh. Nữ ca sĩ cho biết một số khán giả đã hiểu lầm đây là sản phẩm do cô giới thiệu, dẫn đến tình trạng “tiền mất, tật mang”.

Ngô Thanh Vân cũng cho biết bản thân buồn lòng khi nhiều trang quảng cáo và một số nội dung trên mạng xã hội dùng hình ảnh, tên tuổi, giọng nói của cô để tạo ra những nội dung không đúng sự thật.

Theo diễn viên, những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và thậm chí mua nhầm sản phẩm cô không quảng cáo hay bảo chứng. "Những nội dung giả mạo tôi xuất hiện dày đặc khiến tôi thấy bất an", Ngô Thanh Vân nói.

Tương tự, Mỹ Tâm cũng cảnh báo khán giả, cho biết bản thân không tham gia hay đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu được đăng tải trên các kênh chính thức.

Phía ca sĩ đã phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan chức năng để can thiệp. Trước đó, cô và Đan Trường bức xúc vì "hình ảnh bị sử dụng quảng cáo sữa".

Ca sĩ Mỹ Tâm (trái) và diễn viên Ngô Thanh Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ Mỹ Tâm (trái) và diễn viên Ngô Thanh Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

VnExpress thông tin, theo luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP HCM, các ngôi sao là mục tiêu ưa thích của tin giả tạo bằng AI. Nghệ sĩ dễ bị tấn công bởi chất liệu hình ảnh, giọng nói của họ có sẵn trên môi trường internet. Kẻ xấu chỉ cần vài phút để thu thập và đưa vào công cụ AI là có ngay tin như thật. Pháp luật hiện hành chưa có luật riêng bảo vệ quyền hình ảnh, giọng nói trước công nghệ AI.

"Hiện Chính phủ và Quốc hội đang thảo luận về luật riêng cho trí tuệ nhân tạo. Tôi hy vọng đạo luật này sớm được ban hành có hiệu lực để tạo hành lang pháp lý, bảo vệ cho nghệ sĩ lẫn mọi người trước vấn nạn tin giả từ AI", luật sư nói.

Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, và việc sử dụng hình ảnh (bao gồm cả hình ảnh giả mạo) mà không được đồng ý có thể bị coi là vi phạm quyền nhân thân, dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại (dân sự). Nếu việc giả mạo nhằm mục đích bán hàng, lừa đảo hoặc gây thiệt hại danh dự, có thể bị xử lý hình sự theo các điều khoản như Điều 288 Bộ luật Hình sự (lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân) hoặc Điều 174 (lừa đảo chiếm đoạt tài sản) nếu liên quan đến tống tiền, lừa đảo. Ví dụ, nếu ai đó dùng AI giả giọng nói hoặc hình ảnh nghệ sĩ để quảng cáo sản phẩm mà không được sự cho phép, họ có thể bị kiện đòi bồi thường và thậm chí truy tố hình sự nếu gây thiệt hại lớn”.

Theo Người đưa tin