Cắn cán bộ vì bị yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Bị yêu cầu đeo khẩu trang phòng ngừa dịch Covid-19, ông Tam đã cắn vào tay 1 chiến sĩ công an trên đường về trụ sở làm việc.

Ngày 19/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tam (tự ông Địa; SN 1976; ngụ khu vực ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cắn cán bộ vì bị yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19-1
Đối tượng Huỳnh Văn Tam

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 17-4, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Xương đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Khi đến khu dân cư ấp 3, xã Vĩnh Xương, lực lượng chức năng phát hiện Tam điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang theo quy định nên ra lệnh dừng xe kiểm tra.

Mặc dù tổ công tác nhiều lần giải thích về những vi phạm nhưng Tam có thái độ không chấp hành, thách thức, có lời lẽ lăng mạ, chửi bới, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Do đó, tổ công tác buộc phải khống chế đưa Tam về trụ sở Công an xã Vĩnh Xương làm việc.

Trên đường chở đối tượng về trụ sở, một chiến sĩ công an bị Tam cắn vào cánh tay, gây thương tích.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/can-can-bo-vi-bi-yeu-cau-deo-khau-trang-phong-dich-covid-19-20200419103636748.htm

COVID-19 Virus Corona

Tin tức mới nhất