Cận Tết, bố mẹ đi làm, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm

Ngày 27 Tết, bố mẹ đi làm thuê để lại 3 đứa con ở nhà. Sau đó, 3 đứa nhỏ rủ nhau ra ao tắm thì không may đuối nước dẫn đến tử vong.

Ngày 19/1, UBND xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) xác nhận với Người Lao Động, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em ruột tử vong.

Theo Dân Việt đưa tin, vào khoảng 16h ngày 18/1, vợ chồng anh Lê Văn Ngài (thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr) đi làm thuê, để lại 3 người con gồm các cháu L.T.K.D. (8 tuổi), L.T.Đ. (6 tuổi) và L.T.Đ. (4 tuổi) ở nhà.

Cận Tết, bố mẹ đi làm, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm-1
Nhà của anh Lê Văn Ngài - bố ruột của 3 đứa nhỏ vừa tử vong do đuối nước. Ảnh: CTV

3 cháu sau đó rủ nhau ra ao cách nhà khoảng 500m để chơi thì không may xảy ra đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng đến hỗ trợ gia đình đưa 3 chị em lên bờ. Tuy nhiên, cả 3 người đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Ia Piơr đã đến nhà động viên và hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng, còn UBND huyện Chư Prông hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình lo hậu sự cho các cháu.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/can-tet-bo-me-di-lam-3-chi-em-ruot-chet-duoi-thuong-tam-n-334208.html

chết đuổi tử vong

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao