Cảnh nhạy cảm trong 'Tể tướng Lưu Gù' bị chỉ trích

(2Sao) - Hình ảnh trong một tập phim bị khán giả đánh giá là vượt quá độ hở cho phép.

Tể tướng Lưu Gù là bộ phim làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ như Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập, Lý Bảo Điền, Vương Cương. Khi phim phát sóng đã tạo nên làn sóng hâm mộ khắp Trung Quốc.




Nhưng mới đây, bộ phim lại trở thành chủ đề bị chỉ trích. Một phân cảnh bán khỏa thân là căn nguyên của sự chỉ trích.

Trong một cảnh phim tuyển tú nữ cho Hoàng thượng, khán giả có thể thấy cảnh các cô gái không mặc áo. Theo quy định cung đình xưa, các tú nữ tuyển cung đều được thái y giám định thân thể. Nhưng cảnh phim này thường không miêu tả kỹ lưỡng trên màn ảnh.

Các nhà phê bình cho rằng, dù đúng theo lịch sử nhưng cảnh phim này bị đánh giá thừa thãi. Đặc biệt hình ảnh còn có thể tác động xấu đến sự phát triển của các em nhỏ.





Cảnh phim gây tranh cãi

Tể tướng Lưu Gù là một chuỗi những câu chuyện kể về một chàng thanh niên sống ở thời nhà Thanh từ Sơn Đông lên kinh thành ứng thí. Chàng trai bé nhỏ với hình hài kỳ dị chính là Lưu Dung, tuy mang tấm lưng gù, nhưng bên trong là một tấm lòng trong sáng và trí tuệ hơn người. Cuộc đối đầu giữa Lưu Dung và tham quan Hoà Thân đã làm nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt...

Rain Rain
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất