Cậu nhóc lập hẳn cam kết khó nhằn, đề nghị cuối lộ rõ tâm cơ

Ngay khi đăng tải trên mạng xã hội, ai nấy đều phải bật cười trước những mục tiêu nghe có vẻ "khó nhằn" nhưng lại rất "được lợi" của cậu nhóc.

So với việc học, lũ nhóc thường thích chơi điện tử, đọc truyện, xem tivi, nghịch điện thoại,... hơn nhiều. Không ít "ông bà bô" than trời khi ngày ngày cứ phải giám sát, bắt con ngồi vào bàn học mà vẫn chẳng xong. 

Chính vì vậy, đôi khi để khuyến khích con chịu khó học hành, cả bố mẹ và con đều phải đưa ra những lời cam kết, điển hình như câu chuyện hài hước sau đây. 

Theo đó, người mẹ chia sẻ bản cam kết giữa mình và cậu con quý tử đang học lớp 7. Nhìn qua, bản cam kết có nội dung đầy đủ như quốc hiệu, tiêu ngữ, địa chỉ, ngày tháng năm....

Cậu nhóc lập hẳn cam kết khó nhằn, đề nghị cuối lộ rõ tâm cơ-1
Bản cam kết "nhất quyết không chịu thiệt" của cậu nhóc lớp 7. 

Mở đầu nội dung cam kết, "anh thanh niên" lớp 7 hứa với bố mẹ sẽ thực hiện những nội dung:

"Thứ nhất: Sẽ đạt 9 điểm tất cả các môn (trừ Văn) học kỳ 1 lớp 7. Thứ hai: Nếu không đạt, con sẽ không chơi điện tử, không xem Youtube nữa".

Mới nghe đến đây, bố mẹ đã dở khóc dở cười vì chưa gì anh con trai đã mặc cả rồi. Nhưng thế vẫn chưa là gì khi ở câu chốt cuối cùng, cậu con đưa ra lời đề nghị: 

"Nếu con đạt, bố mẹ phải cho con chơi game 2,5 tiếng/ngày. Kiểm tra sách vở con ít hơn (1 tháng/lần)".

Bản cam kết sau đó có đầy đủ chữ ký của người mẹ và nam sinh.

Đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba đích thị là cậu nhóc". Ai đời rõ ràng cam kết với bố mẹ nhưng vẫn nhất định không để mình chịu thiệt thòi.

Ngay khi bản cam kết được đăng tải trên mạng xã hội, ai nấy đều phải bật cười trước những mục tiêu nghe có vẻ "khó nhằn" nhưng lại rất "được lợi" của cậu nhóc. Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng để lại bình luận than thở về tình hình học hành của các con.

Trước đó, bản cam kết viết tay của một bé gái bắt bố thực hiện lời hứa cho đi chơi cũng đã khiến dân mạng cười ngất. 

Cậu nhóc lập hẳn cam kết khó nhằn, đề nghị cuối lộ rõ tâm cơ-2
Một bản cam kết khác cũng hài không kém.

Cụ thể, cô bé khẳng định "do công việc bố tôi thường xuyên thất hứa nhiều lần" nên thành ra "không tin bố tôi lắm". Vì thế bản cảm kết ra đời nhằm "đề nghị bố tôi giữ đúng lời hứa".

Sau khi giải trình 7749 lý do, cô bé còn bắt bố ký vào bản cam kết một cách đầy đủ và cẩn thận.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Y chang con mình còn có hợp đồng cam kết và phụ lục cam kết. Tính ra mình phải đóng cả tủ để chứa những phụ lục rồi.

- Đúng là trẻ con, haha. Lúc nào cũng sợ bố mẹ kiểm tra sách vở.

- Chung nỗi khổ, bọn trẻ mải chơi còn khó tập trung nữa. Mỗi lần hò đi học hết hơi.

Ying Ying
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/cau-nhoc-lap-han-cam-ket-kho-nhan-de-nghi-cuoi-lo-ro-tam-co-n-293194.html

học sinh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao