Chân dung kẻ đâm vợ tử vong đêm 29 Tết ra đầu thú

Đối tượng khai nhận do ghen tuông nên đã dùng chân, tay đấm đá rồi lấy dao bấm đâm nhiều nhát vào đùi, chân, ngực vợ dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết), Bảo vệ Pháp luật đưa tin, VKSND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đối tượng Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1990, trú tại Khúc Thừa Dụ, TP. Buôn Ma Thuột) - kẻ giết vợ đêm 29 Tết đã ra đầu thú.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.T (SN 1991), vợ của Tuyến.

Chân dung kẻ đâm vợ tử vong đêm 29 Tết ra đầu thú-1

Nguyễn Hữu Tuyến bị bắt tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai nhận, do ghen tuông vì vợ đi chơi buổi tối, gọi mãi mới về nên khi vợ đến gần nhà đã dùng chân, tay đấm đá rồi lấy dao bấm đã chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào đùi, chân, ngực chị T.

Hậu quả, chị T. đã tử vong do có vết thương làm đứt động mạch. Giữa Tuyến và chị T. có 2 con chung, cháu lớn sinh năm 2014, cháu nhỏ sinh năm 2019.

Theo VKSND tỉnh Đắk Lắk, nhận được tin báo, cơ quan này đã cử Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ án “chồng ghen tuông dùng dao đâm chết người vợ”.

Chân dung kẻ đâm vợ tử vong đêm 29 Tết ra đầu thú-2

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Trước đó, Dân Trí đưa tin, vào khoảng 21h45 ngày 20/1, N.H.T. (ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) và vợ có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. 

Trong cơn nóng giận, T. nghi đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đùi và chân của vợ, khiến nạn nhân đổ gục xuống sàn.

Nghe tiếng la hét của chị T., người dân xung quanh đến hiện trường đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn gã chồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án,

Đến chiều 21/1, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm hung thủ.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/chan-dung-ke-dam-vo-tu-vong-dem-29-tet-ra-dau-thu-n-334460.html

chồng giết vợ Giết Người

Tin tức mới nhất