Tết Nguyên Đán - Xuân Mậu Tuất 2018

Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật

Đang vui vì được người anh kết nghĩa gửi tặng bưởi khủng, chàng trai có tài khoản C.Đ (Đắc Lắc) khoe nhưng dân mạng đều lắc đầu "Đây không phải bưởi!".

Hầu như vào ngày Tết nguyên đán, gia đình nào cũng không thể thiếu được mâm ngũ quả trên ban thờ. Một trong những loại quả được bày trên mâm ngũ quả này là bưởi. Có lẽ chính vì vậy mà, chàng trai có tài khoản facebook là C.Đ được người anh kết nghĩa tặng quả chưng Tết đã nhanh chóng khoe lên mạng xã hội.

Ngay lập tức chia sẻ C.Đ nhận được gần 4 nghìn lượt like của dân mạng.

Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-1Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-2

Theo như lời C.Đ - anh chàng ở Đắc Lắc này cho biết mình được người anh kết nghĩa gửi tặng quả "bưởi" này để chưng ngày Tết. Và đây là lần đầu tiên C.Đ nhìn thấy quả "bưởi" to như thế này.

C.Đ còn đem đặt quả mình được tặng bên cạnh nồi cơm điện để khẳng định độ khủng của nó.

Tuy nhiên, dân mạng nhanh chóng "bóc mẽ" sự hiểu lầm của chàng trai. Đây không phải là quả bưởi, mà thực chất là quả kỳ đà, hay còn gọi là quả bòng.

Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-3Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-4Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-5Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-6Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-7
Hàng loạt dân mạng bóc mẽ, đây không phải bưởi mà là quả Kỳ Đà.

Ai cũng cho rằng loại quả Kỳ Đà này vốn có kích cỡ to vượt trội, trông đẹp như vậy nên chỉ dùng để thờ cúng, thực chất hương vị nhạt và không ngon.

Thực tế, quả Kỳ Đà có đặc trưng là rất to và mẫu mã đẹp. Kỳ Đà có giá trị bày bàn thờ chứ ăn không ngon và thậm chí rất "chán". Được biết, loại quả này được trồng tập trung ở một số bản vùng cao ở huyện Na Hang, Tuyên Quang và Hà Giang. Vì quả to và xù xì nên người dân trồng gọi tên là Kỳ Đà hay bưởi Kỳ Đà.

Vì thế, nếu chỉ gọi là bưởi như chàng trai C.Đ thì chưa đầy đủ với tên gọi của loại quả này.

Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-8Chàng trai khoe được tặng bưởi khủng thờ Tết, dân mạng được phen bóc mẽ sự thật-9
Loại quả này được trồng tập trung ở một số bản vùng cao ở huyện Na Hang, Tuyên Quang và Hà Giang.

Mỗi quả Kỳ Đà hay bưởi Kỳ Đà có cân nặng khoảng từ 3-5kg. Đây là lại quả có ý nghĩa mang lại may mắn nên được nhiều người chọn mua dịp Tết để bày lên ban thờ. Khi mua nên chọn quả da vàng ươm, căng bóng, đầy đủ lá, cành.
 

Theo Khám Phá


Tết Nguyên Đán Mạng xã hội

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Tết Nguyên Đán - Xuân Mậu Tuất 2018