
Từ một ý tưởng tưởng chừng khó tin, chàng trai 32 tuổi ở Trung Quốc đã mở hai cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ gãi ngứa, thu về gần 400 triệu đồng mỗi tháng. Khách hàng sẵn sàng chi hơn 1 triệu đồng cho một giờ trải nghiệm.
Một dịch vụ độc đáo đang thu hút sự chú ý tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thay vì massage thông thường, khách hàng có thể trả tiền để được nhân viên gãi lưng và các vùng khác trên cơ thể nhằm thư giãn.
Người đứng sau mô hình này là Trương Tiểu Kiều (Zhang Xiaoqiao), 32 tuổi, quê tỉnh Hồ Bắc. Sau nhiều lần đổi việc và khởi nghiệp không thành công, anh bất ngờ tìm được hướng kinh doanh mới từ một nhu cầu rất đời thường.
Khách chi hơn 1 triệu đồng để được gãi lưng trong một giờ
Đầu tháng 5/2026, Trương Tiểu Kiều mở cửa hàng đầu tiên mang thương hiệu Suma tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến. Chỉ một tháng sau, anh tiếp tục khai trương cơ sở thứ hai tại quận Phúc Điền.
Tại đây, khách hàng nằm sấp trên giường, tương tự khi sử dụng dịch vụ massage. Nhân viên đeo bộ móng chuyên dụng, nhẹ nhàng gãi lên lưng, cổ và những vùng cơ thể khách muốn được thư giãn.
Mỗi giờ trải nghiệm có giá 300 nhân dân tệ (khoảng 1,17 triệu đồng). Theo Trương Tiểu Kiều, dịch vụ hướng đến những người chịu nhiều áp lực trong công việc, mong muốn tìm kiếm cảm giác thoải mái sau một ngày bận rộn.
Khách hàng của hai cửa hàng gồm cả nam và nữ, trong đó nam giới chiếm khoảng 70%. Một số người cho biết họ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi trải nghiệm và đã quay lại sử dụng dịch vụ.
Đáng chú ý, theo chia sẻ của chủ cơ sở, hai cửa hàng hiện đạt tổng doanh thu khoảng 100.000 Nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 388 triệu đồng). Mô hình đã đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận sau khoảng hai tháng hoạt động.

Từng 7 lần đổi việc, 2 lần khởi nghiệp thất bại
Trước khi thành công với mô hình kinh doanh đặc biệt, Trương Tiểu Kiều từng trải qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Chỉ trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã thay đổi công việc tới 7 lần.
Sau đó, anh thành lập hai công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới nhưng đều không đạt kết quả như mong đợi. Anh tiếp tục thử sức với lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, song vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp.
Bước ngoặt đến vào năm 2025, khi Trương Tiểu Kiều tình cờ xem một video ghi lại cảnh người phụ nữ gãi lưng cho chồng. Bên dưới video, nhiều người bình luận rằng họ sẵn sàng trả tiền nếu có dịch vụ tương tự.
Hình ảnh này cũng gợi lại ký ức tuổi thơ của anh. Khi còn nhỏ, Trương Tiểu Kiều thường được cha gãi lưng trước khi ngủ. Cảm giác dễ chịu khi ấy khiến anh nảy ra ý tưởng biến hoạt động đơn giản này thành một dịch vụ có thu phí.
Do chưa có nhiều mô hình tương tự để tham khảo, anh phải tự nghiên cứu, xây dựng kỹ thuật và cách thức phục vụ khách hàng.
Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ mong muốn trải nghiệm, thậm chí muốn học nghề để mở cửa hàng riêng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hoài nghi về khả năng phát triển lâu dài khi mức giá lên tới 300 nhân dân tệ mỗi giờ.
Dù vậy, Trương Tiểu Kiều vẫn đặt mục tiêu mở rộng thương hiệu Suma lên khoảng 100 cơ sở trên khắp Trung Quốc. Anh hy vọng dịch vụ gãi ngứa có thể trở thành một nghề được nhiều người biết đến và công nhận trong tương lai.

Theo VietNamnet