Chấp nhận 'xấu xí' vì vai diễn, Phạm Băng Băng cuối cùng vẫn bại trận dưới tay hai 'đàn em'

Ảnh hậu Kim Mã năm này được trao đồng thời cho hai người đẹp của bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh.



Phạm Băng Băng chấp nhận rũ bỏ hình tượng kiêu sa, lộng lẫy để hóa thân thành một phụ nữ quê mùa, xấu xí trong bộ phim điện ảnh Tôi không phải là Phan Kim Liên. Vai diễn này của cô nhận được nhiều lời khen của giới phê bình và từng mang về cho mỹ nữ họ Phạm ngôi vị Ảnh hậu tại LHP quốc tế San Sebastian lần thứ 64.


Phạm Băng Băng để vuột mất giải Ảnh hậu Kim Mã...


...vào tay hai diễn viên trẻ Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ

Tại Giải thưởng Kim Mã lần thứ 53 được tổ chức vào tối ngày 26/11, Phạm Băng Băng cũng nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) với vai diễn trong Tôi không phải là Phan Kim Liên. Thế nhưng, người đẹp cuối cùng lại thua cuộc trước hai diễn viên "đàn em" Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Với diễn xuất tốt trong bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh, hai người đẹp này đã cùng được xướng danh là Ảnh hậu Kim Mã 2016.


Ảnh đế Kim Mã: Phạm Vĩ


Ảnh hậu và Ảnh đế Kim Mã 2016

Ngôi vị Ảnh đế thuộc về nam diễn viên Phạm Vĩ. Anh được vinh danh với diễn xuất xuất sắc trong bộ phim Mr. No Problem. Đạo diễn danh tiếng Phùng Tiểu Cương (phim Tôi không phải là Phan Kim Liên) giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Phim hay nhất thuộc về tác phẩm The Summer Is Gone.


Đạo diễn xuất sắc nhất Phùng Tiểu Cương

 

Một số giải thưởng quan trọng khác tại Lễ trao giải điện ảnh Kim Mã lần thứ 53:


Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lâm Bá Hoành (At Cafe 6)


Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Yến Linh (Mad World)


Diễn viên mới xuất sắc nhất: Khổng Duy Nhất (The Summer Is Gone)

Tuyết Kỳ
Theo Vietnamnet


Thất Nguyệt và An Sinh Mã Tư Thuần Giải thưởng điện ảnh Kim Mã Tôi không phải là Phan Kim Liên Phạm Băng Băng châu đông vũ

Tin tức mới nhất