Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An

Chỉ trong 2 ngày, mưa lũ tại các huyện miền Tây Nghệ An đã để lại nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nước sông Lam dâng cao làm cho nhiều địa phương ở huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương bị ngập nước. Chính quyền các địa phương cùng người dân đã phải thức trắng đêm để canh chừng mực nước lên và vận chuyển tài sản.

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-1
Người dân sơ tán tài sản

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thanh Hoàng sáng nay cho biết, nước tại các điểm ngập đang rút nhanh, chỉ còn tuyến đường vào các xã Mường Ải, Mường Típ còn bị ngập.

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-2
Nhiều nhà dân bị cô lập do mưa lớn và thủy điện xả lũ ở Con Cuông

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-3
Bí thư Con Cuông Nguyễn Đình Hùng (bên phải) trực tiếp chỉ đạo giúp dân chạy lũ. Ảnh: Báo Nghệ An

Đến sáng cùng ngày, tuyến QL 7A bị sạt lở đoạn qua dốc Chó (thuộc xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) cơ bản đã thông tuyến. Tuy nhiên, QL7A lên Tương Dương, Kỳ Sơn vẫn còn có 6 vị trí ngập gây ách tắc giao thông, nhiều đoạn ngập sâu 1m.

Trên QL 48E vẫn còn 9 vị trí ngập, cơ quan chức năng đã bố trí biển báo hiệu, rào chắn, trực gác phân luồng giao thông.

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-4

Theo thống kê ban đầu, tỉnh Nghệ An có 5 người bị chết do mưa lũ, tất cả đều ở huyện Kỳ Sơn. Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Moong Thị Tân (SN 1981), cháu Cụt Căn Thôn (SN 2007), cháu Lữ Văn Giáp (SN 2004) cùng trú tại xã Chiêu Lưu; cháu Hạ Bào Cu (SN 2008, trú tại xã Tây Sơn); và một thi thể chưa rõ danh tính trôi dạt tại xã Hữu Kiệm.

Trong quá trình giúp dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển hàng hóa ven sông Lam lúc 23h đêm qua, 2 chiến sỹ Đội PCCC số 6, đóng tại Con Cuông bị thương phải đi cấp cứu tại BV Đa khoa Tây Nam trong tình trạng chảy máu nhiều.

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-5

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-6

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-7

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-8

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-9
Bộ đội biên phòng giúp người dân sơ tán

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đã có 17 nhà dân bị sập ( chủ yếu ở huyện Kỳ Sơn, 15 nhà), 1.184 nhà bị ngập (trong đó Quỳ Hợp 529 nhà, Tân Kỳ 342 nhà), 198 hộ dân phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu, 2 điểm trường bị ảnh hưởng, ngập.

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-10

Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An-11

Hơn 2.386ha lúa cùng nhiều diện tích hoa màu khác bị ngập, 9.394 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết; 597ha diện tích thủy sản bị ngập.

Tổng chiều dài đường giao thông điạ phương bị sạt lở là hơn 17km; 7 cầu tạm bị cuốn trôi, 13 cầu bị ngập; 1,4km đê ngăn mặn bị xói lở, hơn 14km kênh bị hư hỏng, sạt lở.

Theo VietNamNet


Nghệ An lũ lụt

Tin tức mới nhất