Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho chứa sơn, hóa chất ở Bình Dương. Phải hơn 6 giờ, đám cháy mới được cảnh sát PCCC dập tắt.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 22h ngày 26/4 tại tại kho hàng chứa sơn và hóa chất của công ty TNHH Vân Trúc, đường ĐT 743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời gian trên, một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà kho và ngọn lửa bùng phát dữ dội. Sau đó, có nhiều tiếng nổ lớn trong đám cháy khiến nhiều người hoảng hốt.
Nhân viên công ty Vân Trúc sử dụng bình cứu hỏa mini để dập lửa, đồng thời báo vụ việc lên ngành chức năng. Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương điều động hàng chục xe nước cùng hàng trăm chiến sĩ đến ứng cứu.
Do đám cháy lớn, hóa chất bị nổ nên lực lượng dân phòng cùng công an đã phong tỏa khu vực, để bảo đảm an toàn cho người dân.
Lực lượng PCCC phải phun nước liên tục suốt 6 giờ để chế ngự đám cháy.
"Ngọn lửa lan sang các kho bên cạnh, nhiều thùng hóa chất nổ bay lên cao hàng chục mét", một công nhân cho biết.
Đến 3h30 ngày 27/4, lực lượng chức năng điều động thêm 20 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Vào thời điểm này, cảnh sát PCCC phải kết hợp phun nước từ ngoài vào và từ trên cao xuống đám cháy.
Đến 4h, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Theo cơ quan chức năng, diện tích nhà xưởng bị cháy rộng trên 1.000 m2, chứa sơn và hóa chất. Vụ cháy khiến số hàng hóa bên trong bị thiêu rụi, 2 xe container để gần khu vực nhà kho cũng bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.
Trong số hơn 70 người bị triệu tập, Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ 21 nghi can liên quan vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1 để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.
Theo Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, nhà cao tầng TP.HCM và Hà Nội rung lắc do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh ở Myanmar là hiện tượng bình thường.
Trận động đất mạnh 7.3 độ trưa nay (28/3) ở Myanmar gây rung chấn cho nhiều quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam. Người dân sống các nhà cao tầng của thủ đô Hà Nội cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này.
Khoảng 13h30 ngày 28/3, người dân ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng (Hà Nội) thấy nhà rung chuyển, người chóng mặt như bị tụt huyết áp, nhất là trên các chung cư cao tầng.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) vừa cho biết, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter vừa xảy ra ở miền trung Myanmar. Tại Ấn Độ, người dân cũng có thể cảm nhận được các địa chấn.
Các đối tượng "ngáo đá" thường mất kiểm soát, dẫn đến nhiều vụ bắt cóc con tin nguy hiểm. Để giải cứu nạn nhân, đòi hỏi lực lượng công an phải đấu trí vô cùng khéo léo, kiên trì.