3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy

Cứu cháy quán karaoke 6 tầng ở Hà Nội, 3 cảnh sát hy sinh

Tham gia chữa cháy, 3 chiến sĩ cảnh sát Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh.

Khoảng 13h chiều nay (1/8), tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn.

Có 10 xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ có mặt để dập tắt đám cháy. Đến hơn 16h khói vẫn bốc lên từ căn nhà, bên trong xuất hiện nhiều tiếng nổ.

Cứu cháy quán karaoke 6 tầng ở Hà Nội, 3 cảnh sát hy sinh-1
Hiện trường vụ cháy  

Sau khi nắm bắt được thông tin vụ cháy tại quán karaoke trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sĩ Cảnh sát thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh.

Cụ thể, Đội trưởng Đặng Anh Quân và 2 chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc. 

Cứu cháy quán karaoke 6 tầng ở Hà Nội, 3 cảnh sát hy sinh-2
Có 3 xe cứu thương được điều tới hiện trường (Ảnh: Tuấn Hoàng).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, quán karaoke phát hỏa do sửa chữa, hàn xì.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

MT (T/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chay-quan-karaoke-6-tang-o-ha-noi-3-canh-sat-hy-sinh-n-315448.html

cháy lớn karaoke

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy