Chém người đứt 4 ngón tay rồi trốn ra đảo 10 ngày

Mâu thuẫn trong việc đánh bài uống nước ở Đà Nẵng và bị nạn nhân đánh, nên Trí bực tức, tìm cách trả thù. Trí dùng kiếm chém nạn nhân đứt lìa 4 ngón tay rồi trốn về quê.

Ngày 9/1, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Bùi Văn Trí (29 tuổi, trú Quảng Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Chém người đứt 4 ngón tay rồi trốn ra đảo 10 ngày-1
Bùi Văn Trí tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, sáng 29/12/2023, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) nhận được tin báo tại quán nước trên đường Tôn Đức Thắng, một nạn nhân nam 35 tuổi bị chém đứt lìa 4 ngón tay và một vết thương dài khoảng 30cm trên vai.

Vụ việc xảy ra lúc đêm tối, trời mưa, đối tượng gây án mang áo mưa, đội nón bảo hiểm, bịt mặt kín, gây khó khăn cho lực lượng công an truy bắt.

Sau 10 ngày truy xét, công an xác định nghi phạm đang lẩn trốn ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trí thừa nhận việc chém đứt bàn tay nạn nhân vì mâu thuẫn trong việc đánh bài uống nước ở quán.

Thời điểm đó, nạn nhân có đánh Trí nên Trí bực tức, tìm cách trả thù. Gây án xong, Trí vứt kiếm để phi tang và trốn về quê.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/chem-nguoi-dut-4-ngon-tay-roi-tron-ra-dao-10-ngay-20240109204746984.htm

cố ý gây thương tích chém người hành hung

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao