Chỉ đạo xử lý vụ học xong lớp 9 nhưng không có tên trong danh sách

Về việc một học sinh học xong lớp 9 nhưng không có tên trong danh sách của trường, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc.

Sáng 11/9, ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin việc một học sinh lớp 9 của THCS Lạc Long Quân không có tên trong danh sách của trường.

Chỉ đạo xử lý vụ học xong lớp 9 nhưng không có tên trong danh sách-1
Trường THCS Lạc Long Quân, TP Buôn Ma Thuột.

Ông Hưng thông tin, đã chỉ đạo trường và Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột có báo cáo chi tiết về vụ việc. Qua đó, sẽ xử lý nghiêm vụ việc nếu phát hiện có sai phạm.

Về việc có đảm bảo quyền lợi cho em học sinh đã học xong lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6 hay không, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho rằng, phía Phòng GD&ĐT sẽ có đề xuất cụ thể rồi thành phố sẽ xem xét.

Như Dân Trí đưa tin, khi tham dự lễ tri ân của học sinh lớp 9 tại trường THCS Lạc Long Quân, phụ huynh của em Đ.X.H. ngỡ ngàng khi con trai mình không có tên trong danh sách nhà trường và được trả lời em H. chỉ có học bạ của năm lớp 6 mà thôi.

Phụ huynh em H. cho biết, em H. bị tự kỷ nên học chậm, kết thúc năm học lớp 6 em H. phải thi lại 2 môn.

Thời điểm này, bố em H. trao đổi với lãnh đạo trường THCS Lạc Long Quân và được đồng ý cho em học tiếp lớp 7. Vị lãnh đạo cũng đề nghị gia đình làm đơn xác nhận tình trạng bệnh của em H. để tạo điều kiện.

Từ đó đến nay, phụ huynh em H. vẫn đóng đầy đủ chi phí học tập cho em tại trường, nhà trường chưa từng trao đổi về việc em không có tên trong danh sách.  Thậm chí, bố em H. được tín nhiệm làm Hội trưởng hội phụ huynh của trường suốt 4 năm.

Bức xúc, gia đình em H. đã làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng.

Lý giải về vụ việc, ông Phan Thanh Thủy - Hiệu trưởng trường THCS Lạc Long Quân - cho rằng, kết thúc năm học lớp 6, gia đình em H. không cung cấp giấy chứng nhận khuyết tật. Vì thương em học chậm và không muốn em sang chấn tâm lý, gia đình đã làm đơn xin cho con học tiếp lớp 7.

Ông Thủy thông tin, đến tháng 8 năm nay, phụ huynh cung cấp giấy chứng nhận khuyết tật, nếu cung cấp giấy này ngay từ cuối năm lớp 6, vụ việc này đã không xảy ra. "Vì vậy, theo nguyên tắc em H. sẽ phải học lại lớp 7", ông Thủy nói.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/giao-duc/chi-dao-xu-ly-vu-hoc-xong-lop-9-nhung-khong-co-ten-trong-danh-sach-20230911095508345.htm

học sinh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao