Chọn màu tóc phù hợp để che khuyết điểm trên da

Làn da nhợt nhạt hay quầng thâm mắt sẽ được giấu nhẹm đi bởi những kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm trên khuôn mặt.

Bạn có bao giờ tin rằng với những vấn đề về làn da như da tối màu, da nhợt nhạt thiếu sức sống vẫn có thể được giải quyết nhanh chóng mà không cần sử dụng đến bất cứ loại trang điểm nào? Điều này hoàn toàn có thể nếu như bạn biết cách chỉnh màu tóc sao cho phù hợp. 

1. Đối với da vàng

Nếu da bạn vàng hay xanh xao, hãy tránh xa những màu tóc nâu hay vàng vì màu sắc ấy chỉ khiến bạn trông mệt mỏi hơn. Thay vào đó, hãy thử nhuộm tóc với tone đỏ sẽ giúp khuôn mặt bạn sáng bừng và hồng hào hơn.

2. Đối với khuôn mặt có quầng thâm mắt

Kiểu tóc xoăn, lọn sóng rõ ràng kết hợp màu tóc sáng như highlight sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm quầng thâm mắt.

3. Đối với những làn da có xuất hiện nếp nhăn

Khi da xuất hiện nếp nhăn thì thì nhuộm tone màu sáng cho tóc chính là lựa chọn hợp lý, tuy nhiên đừng chọn màu vàng rực hay màu chói quá. Tone màu nâu sáng hay hạt dẻ là hoàn hảo nhất.

4. Đối với làn da xỉn màu

Với những bạn nữ có làn da xỉn màu, hãy nhuộm tóc màu nâu sáng, chắc chắn sẽ giúp khuôn mặt bạn sáng hơn.

5. Đối với làn da trắng bệch

Nếu bạn có nước da trắng bệch và trông có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống thì không nên chọn màu tóc quá sáng. Tốt nhất bạn nên chọn màu tóc trung tính hoặc màu highlight có nền trung tính và nhuộm highlight sáng hơn chút để che đi mức độ nhợt nhạt của làn da.

Theo VietNamNet 


tóc đẹp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao