Nhật Kim Anh giành quyền nuôi con

Chồng cũ ca sĩ Nhật Kim Anh đề nghị đổi nữ thẩm phán xét xử tranh chấp quyền nuôi con

Phiên tòa chiều 16/12 xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn giữa ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ tiếp tục tạm hoãn.

Chiều 16/12, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hôn nhân về việc tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn giữa diễn viên Nhật Kim Anh (bà Đỗ Thị Kim Huê, 34 tuổi, ngụ TP.HCM) và ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Văn bản do thẩm phán – chủ tọa phiên tòa Đỗ Thị Diễm Trang ký, nêu lý do bị đơn xin hoãn phiên tòa là do người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt và chờ kết quả trả lời của Chánh án về yêu cầu thay đổi thẩm phán.

Vì những lý do trên, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được ấn định sau.

Chồng cũ ca sĩ Nhật Kim Anh đề nghị đổi nữ thẩm phán xét xử tranh chấp quyền nuôi con-1
Diễn viên Nhật Kim Anh và Bửu Lộc. 

Trước khi phiên tòa diễn ra, ông Bửu Lộc có đơn đề nghị tạm hoãn phiên tòa, đồng thời yêu cầu thay đổi thẩm phán chủ tọa. Theo chồng cũ của ca sĩ Nhật Kim Anh, quyết định đưa vụ án ra xét xử ký ngày 3/12 nhưng chiều một tuần sau ông mới nhận được.

Ông cho rằng, theo quy định lẽ ra tòa phải tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử trong thời hạn 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, đến chiều 10/12, ông mới nhận được quyết định và cùng thông báo trả lời kết quả theo đơn yêu cầu trích lục chứng cứ.

Chồng cũ diễn viên cho rằng vụ việc có dấu hiệu không bình thường, nghiên về phía nguyên đơn nên mới yêu cầu thay đổi thẩm phán và cần thời gian nghiên cứu tài liệu.

Trước đó, ông nhiều lần yêu cầu trích lục danh sách xuất nhập cảnh của bà Đỗ Thị Kim Huê (nữ ca sĩ Nhật Kim Anh), kể từ khi đăng ký kết hôn vào năm 2014, cho đến giai đoạn tòa thụ lý tranh chấp giành quyền nuôi con. 

Chồng cũ nữ diễn viên dẫn chứng, trước đó đã 2 lần yêu cầu trích lục danh sách xuất nhập cảnh của bà Đỗ Thị Kim Huê. Theo ông, thẩm phán ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào chiều 18/11 mà không đợi kết quả trả lời của Cục quản lý Xuất nhập cảnh.

Ngày 14/11, ông phải gửi đơn xin tạm hoãn phiên tòa vào ngày 18/11 và đề nghị trích lục lần 3. Theo kết quả xác minh của Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), bà Đỗ Thị Kim Huê đã xuất nhập cảnh 44 lần, lần gần nhất vào ngày 9/10.

Theo nội dung vụ việc, năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với ông xã Bửu Lộc. Sau vài năm chung sống, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn và nhường quyền nuôi con trai cho chồng.

Hồi tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên khởi kiện giành quyền nuôi con. Cô cho rằng trước đây đã nhường cho chồng trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con trai.

Thời gian sau, cô bị gia đình chồng cấm cản gặp con nên đề nghị TAND quận Ninh Kiều giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con từ chồng cũ sang cho cô.

Chồng cũ ca sĩ Nhật Kim Anh đề nghị đổi nữ thẩm phán xét xử tranh chấp quyền nuôi con-2
Bửu Lộc cùng vợ cũ và con trai trong dịp sinh nhật. 

Sau đó, Bửu Lộc đã bác bỏ thông tin này. Chồng cũ nữ ca sĩ khẳng định ngay cả khi Nhật Kim Anh đã nộp đơn lên tòa thì gia đình vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô tới thăm, và dẫn con trai đi chơi. Bửu Lộc cũng bác bỏ việc ghen tuông, đánh đập nữ diễn viên.

Theo Vietnamdaily

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamdaily.net.vn/hot-sao-hot-teen/chong-cu-ca-si-nhat-kim-anh-de-nghi-doi-nu-tham-phan-xet-xu-tranh-chap-quyen-nuoi-con-79095.html?fbclid=IwAR299zGRXwOYY4KZ9gIVIDss_931DryBswypnv5HsF-10-mSRih0BGA39lU

Nhật Kim Anh ly hôn

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Nhật Kim Anh giành quyền nuôi con