Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế

Kết quả lễ trao giải Kim Kê 2022 gây bất ngờ. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, Chu Nhất Long vượt mặt Ngô Kinh, Thẩm Đằng và Từ Tranh để giành chiến thắng.

Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế-1

Tối 12/11, Sina đưa tin lễ trao giải Kim Kê được tổ chức ở Hạ Môn (Trung Quốc). Đây là một trong ba giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc, bên cạnh Bách Hoa và Hoa Biểu. Người lên ngôi Ảnh đế - Ảnh hậu năm nay là Chu Nhất Long và Hề Mỹ Quyên.

Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế-2

Với vai diễn Mạc Tam Muội trong Đại sự đời người, Chu Nhất Long giành ngôi vị Ảnh đế Kim Kê lần thứ 35. Chiến thắng của nam diễn viên gây bất ngờ. Trong cuộc cạnh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc, anh phải đối đầu với 3 "ông hoàng phòng vé" là Ngô Kinh, Thẩm Đằng, Từ Tranh và sao trẻ tài năng Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ đều là ứng viên sở hữu tác phẩm chất lượng, có doanh thu phòng vé cao và màn thể hiện tốt.

Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế-3

Trong Đại sự đời người, Chu Nhất Long đóng vai Mạc Tam Muội. Nhân vật này có quá khứ bất hảo, sống lông bông. Mạc Tam Muội luôn bị cha phản đối kế thừa nghề làm dịch vụ mai táng. Anh sau đó bất đắc dĩ phải nhận nuôi cô bé Tiểu Văn có hoàn cảnh éo le là mồ cha mẹ, bị chú bỏ rơi sau khi bà qua đời. Tác phẩm đạt doanh thu phòng vé 1,7 tỷ NDT (239 triệu USD), xếp thứ 34 trong top phim ăn khách của điện ảnh Trung Quốc.

Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế-4

Ngoài danh hiệu Nam chính xuất sắc, Đại sự đời người còn mang về cho Lưu Giang Giang giải Đạo diễn mới xuất sắc. Bộ phim do Chu Nhất Long đóng chính được xem là "hắc mã" tại Kim Kê năm nay.

Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế-5

Hề Mỹ Quyên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn cảm động Phùng Tế Chân trong phim Mẹ. Đây là lần thứ 2 Hề Mỹ Quyên lên ngôi Ảnh hậu Kim Kê. Lần đầu tiên bà nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 1990, ngay trong bộ phim đầu tay Giả Nữ Chân Tình. Hề Mỹ Quyên là sao gạo cội, có diễn xuất được đánh giá cao trong showbiz Trung Quốc. Năm 2004, bà làm giám khảo Kim Kê lần thứ 24.

Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế-6

Tân Bách Thanh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim Lời Tỏ Tình Đằng Đẵng. Anh không đến tham dự lễ trao giải. Tân Bách Thanh sinh năm 1973. Anh chủ yếu phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực sân khấu. Tân Bách Thanh là diễn viên hạng nhất ở Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc. Anh từng vào đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Kê lần thứ 32 với vai diễn Lý Bạch, có thời lượng lên hình vỏn vẹn 4 phút trong Yêu Miêu Truyện.

Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế-7

Tề Khê thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với tác phẩm Kỳ Tích: Đứa Trẻ Ngốc. Người đẹp sinh năm 1984 vào showbiz với vai trò vũ công. Mãi đến năm 2008, cô mới chuyển sang đóng phim.

Chu Nhất Long loại ba ông hoàng phòng vé để trở thành Ảnh đế-8

Ngô Kinh gây tiếc nuối khi trượt giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, tác phẩm Hồ Trường Tân do anh đóng chính nhận về 2 giải Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc dành cho Trần Khải Ca, Từ Khắc, Lâm Siêu Hiền. Ngoài ra, tác phẩm Tôi Và Bậc Cha Chú của tôi do Ngô Kinh, Thẩm Đằng, Từ Tranh và Chương Tử Di đạo diễn được trao giải thưởng đặc biệt của hội đồng giám khảo.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/chu-nhat-long-danh-bai-ba-ong-hoang-phong-ve-de-tro-thanh-anh-de-post1374615.html?fbclid=IwAR1eaSLyd_CAE2eNlO2u14LA1tCBQRcm3alhFPq2B_7zGcZMKNIfxTrCk_o

Sao Hoa Ngữ Chu Nhất Long

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao