Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt

Chủ tịch Tân Hoàng Minh ôm Seungri: Ai ngờ cả đôi lao lý

Hình ảnh Seungri ôm ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đang nhận được nhiều chú ý từ cư dân mạng.

Tối 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 6 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay lập tức, những thông tin xoay quanh Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận.

Trong đó, hình ảnh Seungri thân thiết ôm ông Đỗ Anh Dũng một lần nữa được chú ý trở lại, vì hiện cả hai đều vướng vòng lao lý.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh ôm Seungri: Ai ngờ cả đôi lao lý-1
Seungri và ông Đỗ Anh Dũng.

Seungri là bạn thân của Denis Đỗ, thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cựu thành viên Big Bang từng nhiều lần đến Việt Nam dự những sự kiện riêng của gia đình tập đoàn này.

Vào năm 2015, Seungri tham dự buổi ra mắt văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh ở Singapore. Năm 2019, Seungri đến Việt Nam và được ông Đỗ Anh Dũng đón tiếp nhiệt tình, thậm chí tuyên bố tặng cho nam ca sĩ căn hộ xa hoa tại Hà Nội.

Seungri còn gọi ông Dũng là "bố" trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ đặc biệt với gia đình đại gia này. 

Tuy nhiên khoảng thời gian sau đó, Seungri bị điều tra vì vướng vào bê bối của quán bar Burning Sun, không còn ai nhắc tới mối quan hệ giữa anh và Tân Hoàng Minh.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh ôm Seungri: Ai ngờ cả đôi lao lý-2
Seungri và gia đình Tân Hoàng Minh.

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vào ngày 27/1/2022, tại Tòa án quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seungri đã thừa nhận 7 tội danh gồm mua dâm, môi giới mại dâm, tham ô, đánh bạc, vi phạm đạo luật Giao dịch ngoại hối, xúi giục bạo lực đặc biệt và vi phạm đạo luật Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nam idol nhận án phạt 1 năm 6 tháng tù giam và nộp phạt 1,15 tỷ won (21,6 tỷ đồng).

Chủ tịch Tân Hoàng Minh ôm Seungri: Ai ngờ cả đôi lao lý-3

Về phía ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Chia sẻ trên Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh mà Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa bị khởi tố được quy định tại Điều Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Tội danh này có mức phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu người phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Người bị khởi tố tội danh này, nếu bị chứng minh có tội sẽ phải đối mặt với mức hình phạt lên đến tù chung thân.

Anh Anh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chu-tich-tan-hoang-minh-om-seungri-ca-2-sau-nay-deu-vuong-lao-ly-n-302053.html

Đỗ Anh Dũng Tân Hoàng Minh Seungri

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt