'Chúc Anh Đài': Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar

Từng là á hậu, diễn viên nức tiếng Hoa ngữ nhưng Lương Tiểu Băng không sở hữu cuộc sống giàu sang, sung túc như nhiều mỹ nhân cùng thời.

Á hậu Hong Kong nức tiếng một thời

Lương Tiểu Băng sinh năm 1969 tại Macau, Trung Quốc. Cô có bước đà vào showbiz khá thuận lợi khi đăng quang ngôi vị á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1990 lúc vừa tròn 21 tuổi.

Sau cuộc thi, nhờ ngoại hình xinh đẹp nổi bật, phù hợp với tạo hình cổ trang, Lương Tiểu Băng được TVB hậu thuẫn tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Võ tôn Thiếu Lâm, Bao Thanh Thiên, Tế công truyền kỳ, Lộc đỉnh ký...

Trong đó, vai diễn đình đám nhất của cô là vai nữ chính Chúc Anh Đài trong Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài năm 2000.

Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-1
Lương Tiểu Băng (ngoài cùng bên phải) đăng quang á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1990.

Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-2Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-3Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-4Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-5
Cô nổi danh với vai diễn Chúc Anh Đài.

Thành công vang dội của bộ phim đưa tên tuổi Lương Tiểu Băng nổi tiếng khắp châu Á. Tuy nhiên, sau Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng không tìm được vai diễn nào nổi bật để ghi điểm với khán giả. Cô tham gia khoảng 4 bộ phim nhưng không có tác phẩm nào gây tiếng vang. Sự nghiệp của người đẹp họ Lương từ đó tụt dốc một cách thảm hại.

Mới đây, báo chí Hoa ngữ đưa tin, Lương Tiểu Băng vào dịp Giáng sinh đã tham gia biểu diễn ca hát tại một quán bar ở Quảng Đông. Nữ diễn viên vừa ca hát, vừa giao lưu với mọi người trong suốt gần một giờ đồng hồ.

Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-6
Lương Tiểu Băng đi hát quán bar, bán hàng online để kiếm sống.

Được biết, gần 5 năm nay, Lương Tiểu Băng không được mời tham gia bất kỳ bộ phim nào. Để trang trải chi phí cho gia đình, cô phải kinh doanh online và đi hát ở quán bar, những sự kiện thương mại quy mô trung bình và nhỏ để kiếm sống.

Việc kinh doanh bán hàng online của nữ diễn viên cũng không mấy khả quan khi lượng người xem và tương tác khá thấp.

20 năm hôn nhân với "Mã Văn Tài"

Ông xã của Lương Tiểu Băng là Trần Gia Huy - tài tử thủ vai Mã Văn Tài trong Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Trần Gia Huy vốn là một diễn viên hạng B, xét về danh tiếng, anh được đánh giá là kém xa Lương Tiểu Băng.

Vì vậy, thời điểm công khai mối quan hệ, cặp đôi nhận phải nhiều phản đối từ khán giả. Tuy nhiên, bất chấp điều tiếng, Lương Tiểu Băng vẫn kiên quyết gắn bó rồi làm đám cưới với Trần Gia Huy vào năm 2000. Năm 2007, cặp đôi đón con trai chào đời.

Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-7
Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy.

Từ sau khi kết hôn, sự nghiệp của Lương Tiểu Băng xuống dốc còn ông xã cô cũng lui về hậu trường, ở nhà quán xuyến gia đình.

Cả hai từng vướng tin đồn rạn nứt khi Lương Tiểu Băng từng bị đồn ngoại tình với một VJ. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông xã cô đã lên tiếng bênh vực vợ.

Khi cư dân mạng chỉ trích Trần Gia Huy không có chí tiến thủ, để vợ ra ngoài làm việc vất vả, Lương Tiểu Băng cũng nhanh chóng bênh vực ông xã và khẳng định bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-8
Từ sau khi kết hôn, Lương Tiểu Băng lo kinh tế chính còn ông xã cô quán xuyến việc nhà.

Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-9Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-10Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-11Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-12Chúc Anh Đài: Kết hôn với diễn viên hạng B, tuổi 51 chật vật kiếm sống, đi hát quán bar-13
Nhan sắc Lương Tiểu Băng ở tuổi ngoài 50.

Trải qua 20 năm hôn nhân, dù không sở hữu cuộc sống giàu sang, nhung lụa như nhiều mỹ nhân cùng thời nhưng cuộc sống của Lương Tiểu Băng rất bình yên, giản dị.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải hình ảnh tận hưởng những giây phút vui vẻ bên chồng và con trai.

Theo Trí Thức Trẻ/ Tổ Quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/chuc-anh-dai-ket-hon-voi-dien-vien-hang-b-tuoi-51-chat-vat-kiem-song-di-hat-quan-bar-820213113126929.htm

Trần Gia Huy tvb Lương Tiểu Băng

Tin tức mới nhất