Clip: Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét

Khi đang đi chơi cùng nhóm bạn, bé gái 5 tuổi trượt chân rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét trong công trình đang thi công ở Đồng Nai.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận với Dân Việt, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh vừa giải cứu bé gái 5 tuổi mắc kẹt dưới hố cọc ép bê tông tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

 
Lực lượng chức năng giải cứu em bé

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 19/12, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch nhận được tin báo một bé gái rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường đang thi công khu đô thị Thăng Long Home - Hiệp Phước ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Ngay sau đó, đội đã điều động hai xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường giải cứu bé gái. Khi đến nơi phát hiện một bé gái dưới hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét, miệng hố có hình tròn, đường kính khoảng 40cm.

Clip: Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét-1

Lúc này, lực lượng cứu nạn cử người trấn an tinh thần bé gái, sử dụng các thiết bị chuyên dùng luồn dây đai quanh người nạn nhân. Gần 20 phút sau, lực lượng chức năng thành công đưa bé gái lên mặt đất an toàn. Sau khi sơ cứu, bé gái được đưa đến phòng khám đa khoa gần đó để theo dõi.

Gia đình cho biết, cháu bé tên L.K.T, 5 tuổi, ở cùng với cha mẹ tại KP.Phước Lai, TT.Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch). Do bé K. đi cùng nhóm trẻ đến khu công trường Khu đô thị Thăng Long Home chơi, trong lúc bất cẩn, bé K. bị rơi xuống hố cọc ép bê tông của công trường đang thi công.

Hiện sức khỏe bé K. đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Clip: Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét-2
Em bé được giải cứu an toàn

MT (t/h)
Theo Vietnamnet


đồng nai giải cứu

Tin tức mới nhất