Clip: Kinh hãi nhìn chủ tiệm tạp hóa bị tên cướp đánh chấn thương sọ não

Thấy chủ tiệm đeo vàng, tên cướp vờ đến photo giấy tờ, chụp ảnh thẻ rồi ra tay sát hại nạn nhân cướp tài sản.

Vụ án xảy ra vào khoảng 15h15' ngày 3/6 tại tiệm tạp hóa thuộc khu vực ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh Tiền Giang.

Khi đó bà bà Huỳnh Thị Kim T. (SN 1964) đang ở tiệm của mình thì Nguyễn Văn Thanh (SN 1989; ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên) đến nhờ photo giấy tờ và chụp hình thẻ.

Thanh đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đứng chờ ở ngoài cửa. Khi thấy bà  T. đi vào bên trong lấy máy ảnh thì tên này đi theo. Bà T. vừa quay mặt lại, Thanh dùng thanh kim loại dài khoảng 54 cm tấn công từ trên xuống làm trúng đỉnh đầu của nạn nhân.

Cú đánh trời giáng khiến bà T. ngã quỵ xuống nền nhà, Thanh áp sát lấy đi vòng đeo tay có gắn con tỳ hưu và 2 trái châu bằng vàng 24 K (6,8 ly) rồi lên xe máy tẩu thoát.

Bà T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa khu vực tỉnh An Giang với đa chấn thương, đặc biệt là vết thương vùng đầu rất nặng, được các bác sĩ chẩn đoán nứt sọ vùng đỉnh.

Clip: Kinh hãi nhìn chủ tiệm tạp hóa bị tên cướp đánh chấn thương sọ não-1
Bà T. bị đánh chấn thương sọ não

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng thuộc Công an huyện Tịnh Biên đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, trích camera an ninh. Phát hiện đối tượng từng gây ra một số vụ án trên địa bàn nên cầu gia đình vận động kẻ thủ ác ra đầu thú.

Đến sáng 6/6, Thanh đi cùng với vợ đến Công an huyện Tịnh Biên đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai nhận toàn bộ số tài sản cướp được đem sang huyện Tri Tôn bán cho tiệm vàng được hơn 3,1 triệu đồng rồi điều khiển xe máy lên tỉnh Bình Dương ngay trong đêm. Ngoài ra, bản thân Thanh cũng từng có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" tại địa phương và vừa chấp hành xong hình phạt với mức án 3 năm tù.

Clip: Kinh hãi nhìn chủ tiệm tạp hóa bị tên cướp đánh chấn thương sọ não-2
Sau 3 ngày lẩn trốn, Thanh đến cơ quan công an đầu thú

Trước đó, Thanh cũng từng đến Công an xã Tân Lợi báo tin giả bị 2 thanh niên lạ mặt chặn đường cướp mất xe máy nhưng thực chất là Thanh đã đem đi cầm đồ để lấy tiền tiêu xài.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tịnh Biên, đối tượng Thanh từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa ra tù vào ngày 31/8/2019. Gia đình chỉ làm thuê mướn. Nghi phạm khai nhận bữa đó cần tiền nên đã đến photocopy, sau đó tìm thấy thanh sắt nên quay lại cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MT
Theo Vietnamnet


cướp giật tài sản nạn nhân

Tin tức mới nhất