Clip: Lệ Quyên hát live 'vỡ giọng', netizen nhớ da diết 'chiếc ố' Chi Pu

Mới đây, Lệ Quyên khoe hát live hay hơn nghe CD. Lập tức, dân mạng truyền tay màn hát live "vỡ giọng" như tấu hài của nữ ca sĩ.

Gần đây, Lệ Quyên đăng tải lên trang cá nhân một bài đăng dài nói về chuyện hát hò.

Clip: Lệ Quyên hát live vỡ giọng, netizen nhớ da diết chiếc ố Chi Pu-1Clip: Lệ Quyên hát live vỡ giọng, netizen nhớ da diết chiếc ố Chi Pu-2

Cụ thể, Lệ Quyên nhấn mạnh đã có rất nhiều khán giả khen ngợi giọng hát live của mình tốt hơn nghe trên CD. Và cũng nhờ có trang mạng xã hội như hiện tại, Lệ Quyên mới có thể chia sẻ sự thật chính xác nhất khiến mọi người "tâm phục khẩu phục". 

Đi cùng với lời chia sẻ, Lệ Quyên đăng tải video fancam không qua chỉnh sửa một sân khấu hát live gần đây như để khẳng định thực lực một lần nữa. Nữ ca sĩ cũng không quên chốt lại nếu màn trình diễn của mình kém chất lượng thì đã không có khán giả mua vé đến xem.

Sau đó, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền clip Lệ Quyên hát live ca khúc hit đình đám Giấc Mơ Có Thật bị đánh giá kém chất lượng. 

Theo đó, khi nữ ca sĩ hát "Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng/ Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa/ Chỉ biết vắng anh là đau thương ru bao vấn vương"... đang vô cùng êm ái, bỗng nhiên nốt thấp ở chữ "em" trong câu "Em sẽ tin giấc mơ có thật" khiến ai nấy giật nảy mình. 

Clip: Lệ Quyên hát live vỡ giọng, netizen nhớ da diết chiếc ố Chi Pu-3

Netizen đồng loạt cho rằng Lệ Quyên hát bị "vỡ giọng" khiến câu hát tình cảm bỗng trở nên tấu hài. Thậm chí, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng cô bị ngược đời, hát nốt cao thì tốt mà lại bị tuột hơi ở nốt thấp như "diều đứt dây". 

Clip: Lệ Quyên hát live vỡ giọng, netizen nhớ da diết chiếc ố Chi Pu-4Clip: Lệ Quyên hát live vỡ giọng, netizen nhớ da diết chiếc ố Chi Pu-5Clip: Lệ Quyên hát live vỡ giọng, netizen nhớ da diết chiếc ố Chi Pu-6Clip: Lệ Quyên hát live vỡ giọng, netizen nhớ da diết chiếc ố Chi Pu-7Clip: Lệ Quyên hát live vỡ giọng, netizen nhớ da diết chiếc ố Chi Pu-8

Một số bình luận từ cư dân mạng: 

- Lên chữ "giá băng" nghe relax phết, cái qua chữ "em" như heo bị chọc tiết  

- Bị tuột hơi nên nó như diều đứt dây

- Chị đang growl nốt đó để tạo cao trào cho bài hát đó

- Ai rồi cũng có lỗi lầm thôi

- Quê, cười ngất

- Ai đời note cao thì ổn đi crack note thấp. Anti đi. Để không còn ém nữa

- Lệ Quyên có thù với âm "e", đụng vào âm e là y hệt tiếng dê kêu.

- Sự cố sân khấu ai chả có, Chi Pu hát lần nào chả mấy phát

- Bài tủ cơ mà tủ lạnh hay tủ thờ tùy hôm

- Chữ “giá băng” nó perfect bao nhiêu thì “em” ra chuồng gà 

Thu Hà
Theo Vietnamnet


Lệ Quyên

Tin tức mới nhất