Cô dâu tự mình may váy bằng 40 vỏ bao xi măng trong 3 giờ

Cô gái Trung Quốc này đã mất 3 giờ cặm cụi để hoàn thành chiếc váy "độc nhất vô nhị" bằng vỏ bao xi măng.

Theo The Sun, cô gái có tên Tan Lili (28 tuổi) ở một ngôi làng thuộc thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc đã hoàn thành chiếc váy cưới làm từ 40 vỏ bao xi măng sau khi mua chúng về để cải tạo nhà.

Chiếc váy được Lili làm bột phát từ ý thích trong một ngày mưa. Mặc dù cô là nông dân và chẳng theo học bất kỳ trường lớp nào về thiết kế.
 

Cô dâu tự mình may váy bằng 40 vỏ bao xi măng trong 3 giờ-1
Cô gái làm váy cưới bằng 40 vỏ bao xi măng.
 

Lili kết hôn với Yang Minfei năm 2012 và hiện đang có một cậu con trai. Hai vợ chồng đã mua xi măng về để sửa sang lại nhà.

Vì không thể đi xuống dưới cánh đồng vứt vỏ nên cô quyết định sẽ biến chúng thành váy cưới giống như những gì cô thấy trên tạp chí. Sau ba giờ cặm cụi, Lili đã làm xong chiếc váy và quay lại video khoác lên người trang phục tự tạo này.
 

Cô dâu tự mình may váy bằng 40 vỏ bao xi măng trong 3 giờ-2
Cận cảnh chiếc váy kì công làm từ vỏ bao xi măng.
 

Đoạn video do cô nàng đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 19/9 đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Lili cho biết: "Tôi khá ngạc nhiên vì nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt như vậy. Tôi cảm thấy khá thích thú".

Nhiều cư dân mạng đã gọi cô với danh hiệu "Nữ hoàng xi măng", ví cô với "Võ Tắc Thiên phiên bản đồng quê" hay dành những lời khen có cánh như "Trang phục ấn tượng","Thiết kế tuyệt đẹp", "Sáng tạo để bảo vệ môi trường"...


Theo Đất Việt


váy cưới cô dâu

Tin tức mới nhất