Cơ duyên với điện ảnh của nhà sản xuất ‘Cô dâu hào môn’-1

Trước khi trở thành một nhà sản xuất phim điện ảnh, Will Vũ (sinh năm 1992) đã từng tham gia điện ảnh với vai trò nhà đầu tư phim. Từ những trải nghiệm cá nhân trong việc thẩm định dự án để đầu tư, anh thấy rằng vai trò nhà sản xuất - chủ đầu tư thú vị nên đã mạnh dạn tự sản xuất ra những bộ phim điện ảnh của riêng mình.

Đáng chú ý trong các sản phẩm của Will Vũ là vũ trụ “Chị chị em em” với 2 phần phim ly kỳ và giả tưởng. “Chị chị em em 1” trở thành phim thể loại thriller Việt thành công về mặt doanh thu lẫn giải thưởng và được công chiếu tại liên hoan phim Busan 2020; Đoạt giải ABC TV Awards tại Liên hoan phim châu Á Osaka lần thứ 16, phát hành thương mại tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

“Chị chị em em 2” gia nhập đường đua của các nhà sản xuất trăm tỷ, là bộ phim Việt Nam duy nhất được trình chiếu và tham gia tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Osaka 2023; nhận được 3 đề cử tranh giải tại 3 hạng mục là: ABC TV Award, Yakushi Pearl Award và Audience Award. Phim cũng được công chiếu thương mại ở Nhật, Úc, New Zealand.

Cơ duyên với điện ảnh của nhà sản xuất ‘Cô dâu hào môn’-2

Will Vũ cho rằng, làm phim luôn là điều mạo hiểm. Thị hiếu khán giả thay đổi rất nhanh, người làm phim phải nỗ lực rất nhiều để có thể tạo ra các bộ phim ăn khách. Tuy nhiên, thị trường phim ảnh trong nước cực kỳ tiềm năng, nhiều cơ hội cho bất kì ai có đủ can đảm bước vào sân chơi này.

Cơ duyên với điện ảnh của nhà sản xuất ‘Cô dâu hào môn’-3

Gần đây, việc nhiều phim được phát hành thương mại bán vé chính thức tại nước ngoài cũng đem lại cho các nhà sản xuất phim nhiều cơ hội. Phim mới nhất của Will Vũ là “Cô dâu hào môn” phát hành chiếu thương mại tại các hệ thống rạp tại Úc, New Zealand, Bắc Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia.

Với “Cô dâu hào môn”, Will Vũ đã chứng tỏ khả năng đa dạng hóa phong cách làm phim của mình. Sau thành công của “Chị chị em em 2” với những tình tiết hài hước và lãng mạn, nhà sản xuất trẻ tuổi này đã quyết định chuyển hướng sang một đề tài hoàn toàn khác, gần gũi hơn với cuộc sống thường ngày.

Điều này khiến nhiều khán giả đã từng yêu thích các tác phẩm trước đây của Will Vũ cảm thấy tò mò, lo lắng liệu anh có thể tiếp tục giữ vững phong độ. Tuy nhiên, “Cô dâu hào môn” đã nhanh chóng chứng minh được sức hút của mình. Bộ phim không chỉ nhận được sự quan tâm của khán giả mà còn đạt được những thành công đáng kể về doanh thu. Sự thành công này có được là nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến kịch bản hài hước, gần gũi với cuộc sống, diễn xuất ấn tượng của các diễn viên và những thông điệp ý nghĩa về gia đình, tình yêu và cuộc sống thượng lưu.

Cơ duyên với điện ảnh của nhà sản xuất ‘Cô dâu hào môn’-4

Nhà sản xuất Will Vũ cho biết: "Khó khăn trong việc xây dựng các cá thể trong phim “Cô dâu hào môn” đó là làm sao để khiến số đông khán giả có thể đồng cảm được với nhân vật nào đó trong bộ phim. Đó là bài toán lớn nhất và Will cùng Đạo diễn và Biên kịch phải tìm cách xử lý trọn vẹn nhất".

Cơ duyên với điện ảnh của nhà sản xuất ‘Cô dâu hào môn’-5

Tạm khép lại dự án của năm 2024, nhà sản xuất Will Vũ chia sẻ, hiện anh đang trực tiếp sản xuất các phim điện ảnh độc lập. “Nhưng có thể sau này tôi cũng muốn có dự án hợp tác sản xuất cùng với các nhà sản xuất hay các studio khác để thử sức làm phong phú thêm các thể loại phim”, Will Vũ nói thêm.

Tuyết Nhung

(Theo VietNamNet)