Có thể mở iPhone bằng vân tay người chết, nhưng Face ID thì không

Việc phải nhìn vào camera trước khiến người khác không thể mở khóa chiếc iPhone một khi chủ nhân của nó đã qua đời.

Theo Bob Moledor, chuyên gia pháp y của FBI, họ có thể mở khóa Touch ID bằng dấu vân tay của người đã chết. Mặc dù vậy, điều này không đúng với công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID. Công nghệ này buộc người dùng phải nhìn vào điện thoại để có thể mở máy.


Không đơn giản để có thể mở khóa Face ID của Apple.

Trước đó, những tranh cãi nổi lên khi FBI buộc Apple mở khóa chiếc iPhone của một chiến binh IS, kẻ đã lái xe đâm thẳng vào những người đứng gần đại học bang Ohio (Hoa Kỳ). Đó là cuộc đối đầu về quan điểm giữa một bên là lợi ích của hàng trăm triệu người Mỹ, trong khi phía bên kia là quyền bí mật đời tư cá nhân của người dùng.

Chuyên gia Bob Moledor cho biết FBI đã thử dùng dấu vân tay họ có để mở khóa Touch ID nhưng không thành công. Sau đó, FBI đã phải tới bộ phận pháp y để lấy thông tin nhằm mở khóa chiếc điện thoại.

Theo Bob Moledor, điều tương tự khó xảy đến với Face ID. “Với iPhone X và những chiếc iPhone sắp tới, việc mở khóa chúng sẽ khó hơn nhiều”, Bob Moledor cho biết.

Theo Vietnamnet


Tin Công Nghệ iPhone X

Tin tức mới nhất