Con đánh cha tử vong vì đi vệ sinh xong rửa tay vào thùng nước

Đi nhậu về, Phong chợt nhớ lại chuyện bố đi vệ sinh nhưng lại rửa tay trong thùng nước, hắn liền lấy ghế gỗ đập vào đầu khiến bố tử vong.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác nhận với Người Lao Động, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phong (39 tuổi; ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc) về hành vi giết người.

Con đánh cha tử vong vì đi vệ sinh xong rửa tay vào thùng nước-1

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 22/9, Phong đi nhậu say về nhà.

Khi mở cửa vào bên trong, Phong chợt nhớ cha ruột là ông Lê Văn Th. (SN 1953 ) trước đó đi tiểu trong nhà vệ sinh, trước khi ra ngoài ông thò tay rửa ở thùng nước mà không múc nước ra ngoài để rửa.

Cằn nhằn cha gần 5 phút, sau đó Phong bực tức cầm ghế gỗ đánh nhiều cái vào đầu người cha khiến nạn nhân bị chấn thương nặng.

Đánh xong, đối tượng bỏ mặc người cha đang chấn thương nặng, vào giường nằm ngủ. Hơn 1 giờ sau, con ruột của Phong phát hiện ông nội bị chảy nhiều máu nên nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện, nhưng ông đã tử vong sau đó.

Báo Công An cho biết, Phong thường xuyên nhậu say và nhiều lần lớn tiếng với cha ruột của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An làm rõ, xử lý theo pháp luật.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/con-danh-cha-tu-vong-vi-di-ve-sinh-xong-rua-tay-vao-thung-nuoc-n-278558.html

nghịch tử con giết cha Giết Người

Tin tức mới nhất