Sáng 9/12, làng giải trí Việt rúng động trước thông tin nghệ sĩ Thương Tín - tài tử lừng danh màn ảnh Việt một thời đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. Trước khi qua đời, nam nghệ sĩ đã chống chọi với nhiều bệnh tật và sức khỏe suy yếu trong thời gian dài.

Nhạc sĩ Tô Hiếu - người thường liên lạc với Thương Tín trong những ngày cuối đời của ông nói với Tuổi trẻ, anh đã có mặt tại nhà của nam nghệ sĩ. Theo chia sẻ của gia đình Thương Tín, ông mất lúc 18h50 ngày 8/12, tại nhà riêng. Trước đó có đi khám tại một bệnh viện ở địa phương.
Sau khi biết tin cha mất, anh Thanh Tùng - con trai của nghệ sĩ Thương Tín đã tức tốc từ TP. HCM đi Phan Rang để lo hậu sự. Có mặt tại nơi tổ chức tang lễ, gương mặt anh lộ rõ sự thất thần, đau buồn.
Anh Thanh Tùng là con trai lớn của Thương Tín, sinh năm 1978. Ở tuổi ngoài đôi mươi, nghệ sĩ Thương Tín từng kết hôn với tiểu thư nhà giàu tên Thủy Tiên và có chung với nhau người con này.

Khi Thương Tín gặp nhiều khó khăn, Thanh Tùng từng nỗ lực kết nối lại với cha. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai cha con họ không được cải thiện nhiều vì những vấn đề tồn đọng từ quá khứ và sự khác biệt trong lối sống. Cả hai sau đó ít liên lạc, sống độc lập.
Sinh năm 1956 tại Phan Rang, Ninh Thuận, Thương Tín xuất thân từ sân khấu cải lương rồi dần bén duyên với kịch nói và điện ảnh. Trong suốt sự nghiệp, ông ghi dấu ấn qua hơn 200 bộ phim lớn nhỏ, trở thành một trong những tài tử nổi bật nhất thập niên 1980-1990.
Tuy nhiên, những năm cuối đời, Thương Tín trải qua nhiều biến cố. Sau 2 lần bị đột quỵ, rồi lại bị tai nạn gãy xương bánh chè phải vào cuối 2024, ông được chẩn đoán có nguy cơ tàn tật suốt đời, không thể đi lại, phải ngồi xe lăn. Sức khỏe suy giảm mạnh kéo theo tinh thần bất ổn. Hình ảnh một thời hào hoa dường như rời xa người nghệ sĩ.

Dù từng có lúc nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và mạnh thường quân để chữa bệnh, ổn định cuộc sống, nhưng về cuối đời, Thương Tín vẫn sống cùng mẹ già, dưới sự chăm sóc của em trai.
Theo Người đưa tin