Công thức 'biến' đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp

Món đậu hũ non chính là một trong những món ăn phụ giúp các em bé "lớn nhanh như thổi".

Trong các giai đoạn phát triển của trẻ, bố mẹ cần quan tâm bổ sung đầy đủ cho con các chất dinh dưỡng, đặc biệt là khi bắt đầu thời kỳ ăn dặm. Một trong những món ngon cho bé ăn dặm rất được các mẹ ưu ái đó là đậu hũ non.

Đậu hũ non không chỉ dễ ăn mà còn dồi dào protein và canxi, cũng giống như thịt bò hoặc trứng. Ăn món này vào các bữa phụ sẽ giúp bé bổ sung được dưỡng chất cũng như phát triển khỏe mạnh. 

Hiểu được sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của món ăn nên bà mẹ trẻ Phạm Thị Luyến (sống ở Hà Nội) đã chế biến ra hàng loạt bữa ăn phụ từ đậu hũ non cho con trai trong thời kỳ ăn dặm. 

Những món ăn này không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn khiến ai nấy trầm trồ về độ khéo tay của bà mẹ làm ra chúng.

Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-1
Chị Luyến hiện đang là giáo viên mầm non ở Hà Nội

Theo chia sẻ của chị Luyến, bình thường chị không phải là người xuất sắc trong việc nấu nướng nhưng từ khi con đến tuổi ăn dặm thì chị cũng mày mò, tự học hỏi để làm ra những món ăn mà con yêu thích.

Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-2Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-3Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-4

Đậu hũ non là món dễ làm, thành phần phù hợp với trẻ nhỏ nên khi bé mới bắt đầu ăn dặm chị đã làm cho bé rồi. Ngoài ra, vẻ bề ngoài núng nính của miếng đậu hũ khiến bé rất thích thú, nên ngay từ lần ăn đầu tiên bé nhà chị đã có thể ăn được ngay.

Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-5Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-6Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-7
Những món đậu phụ non bắt mắt, thơm ngon, giàu dinh dưỡng và vô cùng thích  hợp cho bé ăn dặm từ 8 tháng tuổi trở lên.

Để không bị nhàm chán, mẹ bỉm sữa cũng kết hợp đậu hũ non với yến mạch, trái cây, rau củ để thay đổi khẩu vị cho bé. Mặc dù ngon là vậy nhưng một tuần chị Luyến chỉ cho bé ăn từ 2-3 bữa, còn lại sẽ cho bé ăn thử những món khác để con không bị kén ăn.

Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-8Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-9Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-10
Bình thường mọi người hay làm đậu hũ non bằng yến mạch, nhưng chị Luyến đã tự làm theo cách của mình khi làm đậu hũ từ khoai lang, bí đỏ, ngô ngọt, cà rốt, hạt sen....

Với những gợi ý từ mẹ bỉm sữa, hội chị em không cần phải trằn trọc và đau đầu khi phải nghĩ những món ăn dặm cho bé nữa rồi.

Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-11Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-12Công thức biến đậu hũ non thành món ăn phụ ngon siêu cấp-13

Mase (Ảnh NVCC)
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/cong-thuc-bien-dau-hu-non-thanh-mon-an-phu-ngon-sieu-cap-n-273582.html

trẻ ăn dặm

Tin tức mới nhất