Lượng phương tiện tăng cao và va chạm giao thông khiến cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội ùn tắc kéo dài. Xe cô được hướng dân đi đường tránh để đi các tỉnh miền Trung.
Sáng 30/4, lượng lớn phương tiện rời thủ đô khiến giao thông ùn ứ từ đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Từ sớm, ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến đã ùn tắc, đặc biệt theo hướng đi Nguyễn Xiển - Linh Đàm.
Đường trên cao vành đai 3 ùn ứ nhiều km. Lực lượng chức năng phải phân luồng, khuyến cáo phương tiện đổi lộ trình để giảm tải cho tuyến đường này.
Phóng viên Anh Tuấn cho biết đầu giờ sáng, CSGT đã chặn lối dẫn lên đường trên cao vành đai 3 để hướng phương tiện di chuyển theo QL 1A cũ.
Tuy nhiên, tình trạng ách tắc chưa được cải thiện do lượng phương tiện rời Thủ đô tăng cao trong ngày đầu dịp nghỉ lễ.
Đội CSGT số 7 cho biết, đường trên cao đi Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn ùn tắc nên họ đang hướng dẫn phương tiện di chuyển về các tỉnh phía Nam theo đường tránh hướng Hà Đông - Phùng Hưng - Văn Điển hoặc Nguyễn Xiển - Linh Đường - Ngọc Hồi để ra QL1A cũ.
Trao đổi qua điện thoại, chỉ huy đội CSGT 14 nói rằng nút giao Pháp Vân - Vàng Đai 3 - Giải Phóng đang là điểm nóng ùn tắc. Dù đơn vị huy động 100% quân số tham gia phân luồng phương tiện nhưng tình hình chưa được cải thiện.
9h20 sáng, dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên các tuyến đường hướng về phía cửa ngõ phía Nam. Cục CSGT cho biết, trước đó, hai ôtô va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn thuộc địa phận Đại Xuyên khiến khu vực này cũng ùn tắc theo hướng đi Hà Nam.
Theo VOV Giao thông, tình trạng ùn ứ còn xảy ra ở cổng một số bến xe lớn do xe khách và taxi dừng đón trả khách tùy tiện. Ôtô chết máy cũng khiến giao thông qua cầu Nhật Tân, Thăng Long bị cản trở.
Đường trên cao đoạn qua Trung tâm hội nghị quốc gia các phương tiện có thể di chuyển chậm.
Nhưng nhiều người bất chấp nguy hiểm, đi bộ lên tuyến đường này để bắt xe về quê.
Nóng ruột vì phải chôn chân tại chỗ, nhiều lái xe thắc mắc khi CSGT yêu cầu họ điều khiển phượng tiện theo đường tránh.
9h30, lưu lượng phương tiện vẫn dồn về ngõ phía Nam. Lực lượng chức năng bắt đầu cho ôtô di chuyển từ Nguyễn Xiển lên đường trên cao vành đai 3 nhưng áp lực giao thông vẫn rất lớn.
Trận động đất mạnh 7.3 độ trưa nay (28/3) ở Myanmar gây rung chấn cho nhiều quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam. Người dân sống các nhà cao tầng của thủ đô Hà Nội cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này.
Khoảng 13h30 ngày 28/3, người dân ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng (Hà Nội) thấy nhà rung chuyển, người chóng mặt như bị tụt huyết áp, nhất là trên các chung cư cao tầng.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) vừa cho biết, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter vừa xảy ra ở miền trung Myanmar. Tại Ấn Độ, người dân cũng có thể cảm nhận được các địa chấn.
Các đối tượng "ngáo đá" thường mất kiểm soát, dẫn đến nhiều vụ bắt cóc con tin nguy hiểm. Để giải cứu nạn nhân, đòi hỏi lực lượng công an phải đấu trí vô cùng khéo léo, kiên trì.
Để phá án thành công, trinh sát đã bí mật theo dõi "ông trùm" Trương Xuân Minh và đồng bọn, đặc biệt là nhóm người Đài Loan (Trung Quốc để thu thập chứng cứ.
Đại diện Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết xe cứu thương chở nhóm nghệ sĩ tới thảm đỏ tối 26/3 không được cấp phép hoạt động. Xe từng bị xử phạt hành chính thông qua thông tin phát hiện quảng cáo trái phép trên không gian mạng.
Ts. Ls. Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, vụ việc đối tượng không chế cháu bé 9 tuổi ở Bắc Ninh cho thấy tính chất nguy hiểm, manh động và liều lĩnh khi đối tượng gây án đang trong cơn “ngáo đá”.