Cười ngất trước loạt thương hiệu bị nhái tên tại Trung Quốc

Muôn kiểu đặt tên thương hiệu nhái vừa khó hiểu vừa khó đọc từ Trung Quốc.

Trung Quốc được coi là thiên đường hàng nhái. Dưới đây là bộ sưu tập những món đồ bị nhái lại với tên gọi "dở khóc dở cười".

2sao.vn | Photobook

Adidas là một trong những thương hiệu được nhái nhiều nhất với nhiều phiên bản tên gọi khác nhau "Abibas"...

2sao.vn | Photobook

... rồi thì "Adadis".

2sao.vn | Photobook

Cổ áo gắn tag GGucci nhưng trên ngực áo lại Adidas?

2sao.vn | Photobook

Tương tự một thương hiệu chuyên đồ thể thao khác như Nike cũng chịu chung số phận.

2sao.vn | Photobook

Hết "Niek" đến "Hike"...

2sao.vn | Photobook

Một pha tấu hài cực mạnh khi đôi giày này là sự pha trộn từ hai nhà mốt, thân giày "Nkie" còn gót giày thì "Adiabs"

2sao.vn | Photobook

Chỉ cần thay đổi thứ tự các chữ cái ta nghiễm nhiên có thương hiệu mới một cách khó hiểu và khó đọc.

2sao.vn | Photobook

Con báo sư tử huyền thoại của hãng thời trang Puma trở thành con mèo vằn trên sản phẩm này còn tên thương hiệu thì biến thành Foum.

2sao.vn | Photobook

Nhiều người phải phì cười khi thấy D&C (viết tắt của Docha & Cabanov), một thương hiệu nhái Dolce & Gabbana.

2sao.vn | Photobook

Từ thời trang may mặc tới các thiết bị điện tử đều có thể nhái được, không gì là không thể với Trung Quốc.

2sao.vn | Photobook

Việc nhái tên thương hiệu thế này khiến các nhà mốt chính hãng khá đau đầu.

2sao.vn | Photobook

hàng nhái hàng fake