Cướp taxi nhưng không biết lái, thanh niên bị bắt tại trận

Sau khi khống chế tài xế, đối tượng nhanh chóng ngồi lên vị trí tay lái để bỏ chạy, song không biết lái nên đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xác nhận với Lao Động, lực lượng chức năng vừa khống chế, bắt giữ một đối tượng cướp xe taxi xảy ra trên địa bàn, để phục vụ công tác điều tra hành vi cướp tài sản.

Qua xác minh, đối tượng gây án là Ma Văn Tàng (SN 1989, trú tại xóm Khuôn Cướm, xã Yên Trạch, Phú Lương).

Trước đó, vào chiều 4/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc nghi có vụ cướp ôtô tại khu vực xóm Ao Then, xã Yên Đổ

Tại hiện trường, công an phát hiện chiếc xe taxi đỗ ven đường, phía bên ngoài có một người đàn ông với nhiều vết thương, tinh thần hoảng loạn.

Còn bên trong ôtô có một đối tượng biểu hiện nghi vấn, đang cố gắng điều khiển ôtô bỏ chạy, liền bị lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ.

Cướp taxi nhưng không biết lái, thanh niên bị bắt tại trận-1
Ma Văn Tàng bị lực lượng chức năng và người dân bắt ngay tại chỗ

Theo Tiền Phong, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, Tàng gọi điện đến tổng đài hãng taxi Mai Linh, thành phố Thái Nguyên, yêu cầu đón người tại địa chỉ xóm Khuôm Cướm, di chuyển ra hướng quốc lộ 3.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc khu vực xóm Ao Then, Tàng dùng con dao Thái Lan dài khoảng 30cm chuẩn bị trước đó kề vào cổ khống chế tài xế, yêu cầu đưa tiền và tài sản.

Lợi dụng lúc đối tượng lơ là, nạn nhân đẩy được con dao khỏi cổ và đạp cửa xe ra ngoài, song vẫn bị thương tích tại vùng cổ và mặt. 

Sau đó, Tàng nhanh chóng bước lên vị trí ghế lái định điều khiển xe đi nhưng không biết lái nên bị công an, người dân bắt giữ tại chỗ.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/cuop-taxi-nhung-khong-biet-lai-thanh-nien-bi-bat-tai-tran-n-322974.html

cướp tài sản

Tin tức mới nhất