Mới đây, cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 Nguyễn Thị Thảo đăng tải video mang chiếc vương miện trị giá 3 tỷ đồng đi kiểm định.

Trong video được đăng trên tài khoản TikTok cá nhân, nhân viên kiểm tra cho biết số kim cương đính trên vương miện là “hột giả hết luôn”. Người này còn nhận xét ,đây là loại hột giả thông thường, không phải kim cương nhân tạo.

screenshot-1784547367-1784547410.png

Không chỉ phần đá, khung của chiếc vương miện cũng được cho là không làm từ vàng. Đối với các chi tiết ngọc trai, người kiểm định nhận định nếu những vật liệu có giá trị khác đều là giả thì người chế tác cũng khó có lý do sử dụng ngọc trai thật.

Từ những đánh giá trên, nhân viên kiểm định kết luận chiếc vương miện mà Nguyễn Thị Thảo mang đến “không có giá trị”.

Theo Nhịp sống thị trường, Nguyễn Thị Thảo là người đẹp đến từ Bình Định, đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, còn được gọi là Miss Business Global.

screenshot-1784547383-1784547410.png

Theo thông được công bố tại thời điểm tổ chức cuộc thi, bộ ba vương miện dành cho hoa hậu và hai á hậu do nghệ nhân kim hoàn quốc gia Hồ Thị Thanh Hương tài trợ, có tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2023, ban tổ chức cuộc thi ra thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 và các vật phẩm đăng quang của Nguyễn Thị Thảo với lý do cô không hoàn thành nghĩa vụ của người đương nhiệm.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thảo không đồng tình với quyết định này và cho rằng những lý do được phía ban tổ chức đưa ra không thuyết phục. Chiếc vương miện sau đó vẫn do cô giữ.

screenshot-1784547358-1784547411.png
 

Cũng trong năm 2023, Nguyễn Thị Thảo đã mang chiếc vương miện đi kiểm định, tuy nhiên sau đó cô không công bố cụ thể kết quả kiểm định.

Nguyễn Thị Thảo cho biết, video kiểm định đã được thực hiện từ trước, nhưng phải “giấu nhẹm đi” trong 3 năm. Đến nay, cô mới có cơ hội công bố.

Khi đó, đại diện ban tổ chức cho biết giá trị của chiếc vương miện không chỉ nằm ở vật chất mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, tinh thần và gắn với thông điệp của cuộc thi.

Cựu hoa hậu khẳng định hiện vẫn giữ chiếc vương miện. Trong trường hợp cơ quan chức năng cần chứng cứ để điều tra, cô sẵn sàng cung cấp vật phẩm này.

Video của Nguyễn Thị Thảo hiện nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng phần lớn vương miện tại các cuộc thi sắc đẹp chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng.

Theo nhiều chuyên gia, vương miện không bắt buộc phải dùng kim cương thật. Việc sử dụng chất liệu gì phụ thuộc vào mục đích chế tác, ngân sách và giá trị biểu tượng của chiếc vương miện đó.

Đối với vương miện hoàng gia hoặc các cuộc thi sắc đẹp lớn (quốc tế & uy tín): Thường sử dụng kim cương thật, đá quý tự nhiên và các kim loại quý như vàng hoặc bạch kim. Những chiếc vương miện này có giá trị vật chất lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng và được coi là bảo vật quốc gia hoặc tài sản vô giá của tổ chức.

Đối với các cuộc thi quy mô nhỏ, sự kiện hóa trang, biểu diễn hoặc vương miện kỷ niệm:Thường dùng đá nhân tạo (như đá Cubic Zirconia - CZ), pha lê hoặc các loại đá quý tổng hợp có độ sáng và giác cắt mô phỏng giống kim cương thật. Khung vương miện cũng thường làm bằng bạc, hợp kim mạ vàng hoặc đồng để giảm chi phí.

Theo Người Đưa Tin