Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng trong trận ngập lụt lịch sử

Toàn Đà Nẵng ghi nhận 6 người chết, gần 70.000 nhà dân bị ngập, 2.000 ô tô và 30.000 xe máy hư hỏng.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, trận mưa từ 6 giờ ngày 14/10 đến 3 giờ ngày 15/10 với lượng mưa lớn nhất 780 mm xảy ra đúng lúc triều cường đã làm 52/56 xã, phường thuộc 7 quận, huyện bị ngập.

Thống kê ban đầu, toàn Đà Nẵng ghi nhận 6 người chết, gần 70.000 nhà dân bị ngập, nhiều nhất là quận Liên Chiểu 27.320, Hòa Vang 16.040, hai quận Hải Châu và Thanh Khê mỗi nơi hơn 12.000, Cẩm Lệ gần 5.400 nhà...

Trong đó, nhiều tuyến đường, tầng hầm một số trụ sở công trình quan trọng ngập sâu, có nơi ngập đến 2m.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng trong trận ngập lụt lịch sử-1
Đà Nẵng có 1 nhà bị sập hoàn toàn và 28 nhà bị sập một phần.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng trong trận ngập lụt lịch sử-2
Anh Trần Quang Trung xót xa nhìn căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu) của mình bị nước lũ đánh sập.

Một ngôi nhà sập hoàn toàn do sạt lở hồ Hố Dư ở thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), 28 nhà sập một phần. Khoảng 610 ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn lớn nhất thành phố bị lũ cuốn trôi, đất đá vùi lấp.

Toàn Đà Nẵng có hơn 74ha rau màu các loại bị ngập úng, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng, 60.000 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi.

Ngoài ra, 14 trường học các cấp bị ngập, thiệt hại hư hỏng sổ sách, thiết bị điện tử và dụng cụ dạy học. Trong đó, có 3 trường tại quận Liên Chiểu, 9 trường tại quận Cẩm Lệ và 2 trường tại huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng trong trận ngập lụt lịch sử-3
Khoảng 610 ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn bị đất đá vùi lấp.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng trong trận ngập lụt lịch sử-4
Một cửa hàng điện máy bị thiệt hại nặng do nước ngập.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng trong trận ngập lụt lịch sử-5
Khoảng 2.000 ô tô và 30.000 xe máy ở Đà Nẵng bị hư hỏng do ngập nước.

Đặc biệt, thiệt hại tài sản trong dân rất lớn với hơn 2.000 ô tô, trên 30.000 xe máy bị ngập nước.

Đa số hộ dân bị hư hỏng các thiết bị dân dụng như tivi, tủ lạnh, máy quạt, bàn ghế, giường, tủ... ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt. Nhiều doanh nghiệp hỏng máy móc sản xuất, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, kinh doanh.

Tổng thiệt hại do bão số 5 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Đà Nẵng ước tính gần 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Hòa Vang bị thiệt hại 250 tỷ đồng, quận Hải Châu 130 tỷ đồng, quận Liên Chiểu 578 tỷ đồng, quận Cẩm Lệ 180 tỷ đồng, quận Thanh Khê 87 tỷ đồng, quận Sơn Trà hơn 26 tỷ đồng, quận Ngũ Hành Sơn 17 tỷ đồng.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng trong trận ngập lụt lịch sử-6
Tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt lũ vừa qua.

Riêng ngành giao thông vận tải bị thiệt hại hơn 190 tỷ đồng, ngành xây dựng 17 tỷ đồng, ngành y tế gần 11 tỷ đồng.

Hiện, chính quyền Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực để triển khai khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra. Đồng thời, đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/da-nang-thiet-hai-gan-1500-ty-dong-trong-tran-ngap-lut-lich-su-20221020175408617.htm

Đà Nẵng bão lũ thiên tai

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao