Đã xói 31/36m cột, dự kiến giải cứu bé trai trước sáng mai

"Đã khoan được 31 m dài cọc, chỉ còn 5 m đất cứng nữa. Đêm nay hoàn tất và đưa cháu ra trước rạng sáng mai", Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp thông tin.

Tối ngày 2/1, lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Trao đổi với Vietnamnet, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, lúc này, trời tối nhưng công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương với hy vọng tiếp cận được cháu bé sớm nhất.

Đã xói 31/36m cột, dự kiến giải cứu bé trai trước sáng mai-1
Ông Bảo thông tin tại hiện trường

Theo ông Bảo, hiện nay đã xói cột được 31/36m, chỉ còn 5m nữa khoan để đất mềm ra. Theo kế hoạch, đêm nay, lực lượng chức năng quyết tâm làm để hạ được 5m đất cứng còn lại, đưa cột bê tông lên.

"Đến thời điểm này chúng tôi đã gần đạt được kết quả. Chúng tôi sẽ hoàn thành giải cứu cháu bé trước sáng mai", ông Bảo thông tin. 

Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng làm việc cật lực nhưng bị ảnh hưởng địa chất địa tầng, về thiết bị điều động từ nơi xa đến… do đó không chủ động được.

Đã xói 31/36m cột, dự kiến giải cứu bé trai trước sáng mai-2Đã xói 31/36m cột, dự kiến giải cứu bé trai trước sáng mai-3
Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian giải cứu bé trai trong đêm

Trước đó, theo Zing đưa tin, chiều cùng ngày, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng sẽ tập trung vào phương án cứu hộ nhằm rút ngắn thời gian giải cứu bé Nam.

"Việc duy trì sự sống cho em bé sẽ khó đảm bảo, do đó phải tập trung phương án cứu hộ và ít thăm dò, để sớm kết thúc cứu hộ", ông Bửu nói.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, khối bê tông rất khó phá dỡ và cần dùng máy cắt chuyên dụng SP43-XL, do lực lượng công binh thực hiện.

Ngoài máy banh cắt chuyên dụng, lực lượng công bình còn mang theo bình dưỡng khí nén và nhiều máy móc, thiết bị hỗ trợ cho công tác cứu nạn.

Đã xói 31/36m cột, dự kiến giải cứu bé trai trước sáng mai-4
Lực lượng công binh được huy động đến hiện trường

Ông Bửu thông tin thêm trong quá trình cứu nạn, các đơn vị sẽ thăm do bằng đèn pin, quan sát trực tiếp, sau đó dùng phương án "nội soi", khi phát hiện khối nghi ngờ sẽ cắt tại vị trí đó.

Lực lượng chức năng sẽ cần khoan nhiều mũi để phá dỡ do kết cấu đất sét rất chặt. "Các đơn vị sẽ khoan giếng, đặt ống lớn xuống xung quanh ống trụ, sau đó bơm nước, khoét đất để làm rỗng khối đất xung quanh trụ. Kế đến sẽ đưa dây xuống cột quanh trụ 3 đoạn để kéo trụ có đứa bé lên", ông Bửu nói.

Ông cho biết phương án đang được chuẩn bị nhưng chưa triển khai. "Đơn vị đang đổi trụ, đổi kỹ thuật khoan nhồi từ máy bơm sang trụ khoan nên rất nhanh. Đêm nay có khả năng hoàn thành”, lãnh đạo tỉnh thông tin từ hiện trường.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/da-xoi-3136m-cot-du-kien-giai-cuu-duoc-be-trai-truoc-sang-mai-n-332457.html

Đồng Tháp giải cứu

Tin tức mới nhất