Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất

So với các đại diện trước đó, hoa hậu Đoàn Thiên Ân chỉ có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị cho Miss Grand International 2022.

Sáng 4/10, Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân - chính thức khởi hành tới Indonesia để chinh chiến Miss Grand International 2022.

Đây cũng là chuyến bay "đầu đời" của người đẹp Long An, khi cô chưa từng di chuyển bằng phương tiện này. 

Có mặt tại phi trường tiễn hoa hậu Đoàn Thiên Ân là bố đẻ, ê-kíp, bạn bè và người hâm mộ.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-1
Đoàn Thiên Ân chính thức khỏi hành tới Indonesia vào sáng 4/10.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-2
Người đẹp Long An nổi bật tại phi trường với bộ jumpsuit tông cam rực rỡ. Chân dài sinh năm 2000 cũng thu hút với nhan sắc ấn tượng, thần thái tự tin.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-3
Thiên Ân xúc động bên bố trước giờ khởi hành.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-4
3 Á hậu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Minh Thư tới sân bay tiễn Thiên Ân lên đường.

Kể từ lúc đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Ân chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho đấu trường Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Việc người đẹp chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị, phải hoạt động liên tục, gần như không được ngủ kể từ đêm đăng quang khiến nhiều người cảm thấy lo lắng, xót xa.

So với các đại diện Việt Nam trước đó tại Miss Grand International, Thiên Ân là người đẹp thiệt thòi nhất với thời gian chuẩn bị quá ít, mọi thứ diễn ra vô cùng gấp rút.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-5
Đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2015 là Nguyễn Thị Lệ Quyên. Á khôi 2 Hoa khôi Áo dài 2014 có khoảng 9 tháng chuẩn bị, song khá đáng tiếc khi trắng tay ra về.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-6
 Sau khi Á khôi Huỳnh Yến Nhi bị trục trặc visa, Nguyễn Thị Loan là cô gái thay thế tại Miss Grand International 2016. Cô có khoảng 2 tuần để chuẩn bị và lọt top 20 chung cuộc.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-7
Huyền My là đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Grand International 2017 ngay trên sân nhà. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 có khoảng 7 tháng chuẩn bị. Chung cuộc, người đẹp lọt top 10.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-8
Á hậu Bùi Phương Nga chỉ có 8 ngày chuẩn bị cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô lọt top 10 chung cuộc nhờ thắng giải bình chọn.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-9
Kiều Loan có 2 tháng chuẩn bị cho Miss Grand International 2019 và lọt top 10 nhờ thắng giải bình chọn.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-10
Cũng có 2 tháng chuẩn bị là Á hậu Ngọc Thảo. Tại chung kết Miss Grand International 2020 ở Thái Lan, cô được xướng tên vào top 20.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand: Đoàn Thiên Ân thiệt thòi nhất-11
Thùy Tiên có 3 tháng chuẩn bị sau khi được công bố là đại diện Việt Nam tại mùa giải 2021. Tại chung kết, người đẹp sinh năm 1998 tạo nên bất ngờ khi xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất.

C.H
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dai-dien-viet-nam-tai-miss-grand-doan-thien-an-thiet-thoi-nhat-n-322861.html

Đoàn Thiên Ân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thúc Thùy Tiên Miss Grand International

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao