Đắk Lắk: Ôm con người tình đồng tính tự thiêu để… trả thù

Bị người tình đuổi ra khỏi nhà, Phương găm hận, sau đó ôm con người tình tưới dầu hỏa châm lửa cùng tự thiêu để trả thù.

Sáng nay, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1970, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Phương có tình yêu đồng tính với chị N.T.K (SN 1978) và chung sống với nhau tại xã Ea Đar từ năm 2008 đến nay.

Mới đây, do mâu thuẫn về tiền bạc nên Phương và K. cãi nhau. K. đuổi Phương ra khỏi nhà nhưng Phương không đi.

Đắk Lắk: Ôm con người tình đồng tính tự thiêu để… trả thù-1
Một vụ tự thiêu. Ảnh minh họa

Sáng ngày 22/12/2018, K. đi làm, còn Phương ở nhà cùng cháu V.M.T (SN 2006, con trai K.). Nhớ lại chuyện bị K. đuổi ra khỏi nhà, Phương nảy sinh ý định giết con trai người tình để trả thù.

Phương lấy một chai dầu hỏa, mang theo bật lửa, chăn vào phòng ngủ của cháu T. rồi đổ dầu châm lửa đốt.

Lửa cháy, Phương ôm chặt cháu T. để cùng chết. Cháu bé vùng chạy về phía nhà vệ sinh thì Phương đuổi theo đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân đến khi cháu T. nằm gục dưới nền nhà.

Nghĩ cháu T. đã chết, Phương quay lại phòng ngủ, nhảy vào đám lửa để tự tử. Tuy nhiên, do bị nóng và đau nên Phương chạy ra ngoài... 

Hàng xóm túa sang dập lửa, đưa cháu T. đi cấp cứu nên thoát chết.

Kết quả giám định thương tích, cháu T. bị tổn hại 25% sức khỏe.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo Vietnamnet


tự thiêu đồng tính Giết Người

Tin tức mới nhất